'Ten Hag đối xử với Ronaldo thật đáng hổ thẹn'

(PLO)- Piers Morgan đã chỉ trích Erik ten Hag sau khi nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ đáng kinh ngạc rằng ông để Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị trong trận derby Manchester là “vì tôn trọng sự nghiệp lớn của anh ấy”.

Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha được điền tên vào danh sách dự bị trong chuyến làm khách của Man United đến sân Etihad, nhưng anh đã không góp mặt khi đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 6-3.

Man City đã dẫn trước 4-0 trong hiệp một với hai bàn thắng của Phil Foden và Erling Haaland. Cả hai ghi thêm một bàn thắng trong hiệp hai để đảm bảo hat trick của họ.

Trong khi Antony ghi một bàn thắng đẹp mắt gỡ gạc cho Man United, và Anthony Martial vào sân từ băng ghế dự bị để tự mình ghi một cú đúp, Ronaldo rõ ràng đã thất vọng vì không được ra sân ở bất kỳ giai đoạn nào của trận đấu.

Ronaldo buồn bã trên băng ghế dự bị trong trận Man United thua muối mặt Man City. Ảnh: CGI.

Chân sút người Bồ Đào Nha ngồi trên băng ghế dự bị rất nóng ruột. Anh chờ đợi một động thái của chiến lược gia Ten Hag để thay người vào sân. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan có nhiều khi bất động trên băng ghế huấn luyện, có lúc bất lực điều chỉnh các cầu thủ chơi vô hồn trên sân. Ông đã lần lượt đưa ra năm sự thay thế, nhưng không có Ronaldo.

Sau trận đấu, Ten Hag nói với các phóng viên rằng không sử dụng Ronaldo “vì tôn trọng sự nghiệp lớn của anh ấy”, nhưng không nói chi tiết thêm. "Và điều khác là lợi thế mà tôi có thể mang lại cho Martial, anh ấy cần những phút thi đấu để tìm cảm giác bóng sau chấn thương, nhưng tôi không muốn chỉ ra như vậy" – nhà cầm quân 52 tuổi người Hà Lan nói thêm.

Nhà báo Morgan – người dẫn chương trình truyền hình Anh nổi tiếng với “Chào buổi sáng” không hài lòng với lời giải thích của Ten Hag, và chỉ trích nhà cầm quân của Quỷ đỏ trên Twitter.

Nhà báo Morgan chỉ trích HLV Ten Hag đối xử không hợp lý với Ronaldo. Ảnh: CGI.

“Hãy tưởng tượng xem, Cristiano Ronaldo có mặt trong trận đấu lớn nhất mùa giải của Man Utd, nhưng sau đó ông sử dụng 5 cầu thủ dự bị khác mà lãng quên anh ấy. Ông còn tuyên bố rằng đã làm điều đó “vì sự tôn trọng đối với anh ấy?" - Morgan đã viết – “Ten Hag là một kẻ lừa dối kiêu ngạo và cách anh ta đối xử với Ronaldo thật đáng hổ thẹn”.

Ronaldo mới chỉ bắt đầu một trận đấu ở Premier League kể từ khi Ten Hag đến vào mùa hè này, và thay vào đó, cựu HLV của đội Ajax đã chọn xuất phát cùng đội hình đã đánh bại Arsenal 3-1 vào đầu tháng 0. Tuy nhiên, những cầu thủ này đã khiến ông tức giận với màn trình diễn trong ngày derby của họ.

Ten Hag đã nói Man United cho thấy “sự thiếu niềm tin” khi bị đối thủ cùng thành phố vùi dập họ: “Không bao giờ có lời bào chữa trong bóng đá đỉnh cao, bạn phải mang lại kết quả”. Ông thầy người Hà Lan không bào chữa cho việc thiếu các trận đấu ở Premier League trong tháng qua làm lý do của thất bại nặng nề. Lịch thi đấu tiếp theo của Man United bao gồm hai trận đấu tại Europa League và làm khách trong nước với Everton vào cuối tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới