AFF Cup 2016 giao lại cho Philippines quyền đăng cai

Hơn một tháng trước, AFF đi tiền trạm Philippines và ghi nhận các điều kiện khách quan và chủ quan của nước đăng cai bảng A AFF Cup 2016. Thấy điều kiện Philippines không đáp ứng được AFF Cup nên AFF đã khuyến cáo Philippines trả lại quyền đăng cai cho AFF và họ đã trả lại.

Tuy nhiên, bây giờ AFF lại giao quyền cho họ cùng giám sát tiến độ tổ chức AFF Cup.

Sau khi Philippines trả quyền đăng cai thì Việt Nam, Singapore và Malaysia nhảy vào muốn thế chỗ.

Malaysia là nước sáng nhất vì Việt Nam và Singapore vừa tổ chức AFF Cup 2014. Tuy nhiên sau cuộc họp tại Đà Nẵng ngày 12-3 thì AFF quyết định hỗ trợ Philippines cùng sự đảm bảo từ cơ quan quản lý cấp nhà nước Philippines.

Điều đáng nói Philippines vẫn luôn muốn tổ chức nhưng điều kiện sân bãi không đáp ứng. Chẳng hạn tiêu chuẩn AFF thì sân chính phải tối thiểu 30.000 chỗ ngồi, thủ đô Manila không có sân nào đáp ứng được.

Buổi họp AFF tại Đà Nẵng ngày 12-3 quyết nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, AFF đã chia sẻ điều này khi thực tế sân bóng đá 30.000 chỗ ngồi là không cần thiết ở Philippines (vì đất nước này ít chuộng bóng đá).

AFF đã thống nhất cho Philippines lấy sân đa dụng PSS có 25.000 chỗ ngồi làm sân chính, trong khi tổ hợp thể thao Rizal Memorial 12.500 chỗ ngồi làm sân phụ (chỉ đá lượt trận cuối cùng bảng).

Chủ tịch LĐBĐ Philippines  Araneta cám ơn AFF đã chia sẻ vào tạo điều kiện cho Philippines, mặt khác ông cũng gửi lời xin lỗi Malaysia vì đã phải bắt đầu việc chuẩn bị thế chỗ Philippines.

Ông Araneta nói: “Việc Philippines được tổ chức AFF Cup nó còn quan trọng hơn cả… đăng cai World Cup, chúng tôi sẽ làm AFF hài lòng và tôi đảm bảo rằng sẽ chẳng có chuyện vỡ sân vì khán giả đông”.

Tại cuộc họp AFF ở Đà Nẵng cũng ấn định một số giải trong năm nay như sau, TP Nay Pyi Daw của Myanmar sẽ diễn ra giải quốc tế mời các CLB Futsal Đông Nam Á (từ ngày 8 đến 16-7);

Giải vô địch nữ Đông Nam Á tại Mandalay (Myanmar) từ ngày 26-7 đến 4-8; giải U-16 Đông Nam Á (tại Phnom Penh, từ ngày 10 đến 23-7);

Việt Nam đăng cai giải U-19 Đông Nam Á (từ ngày 11 đến 24-9 tại Hà Nội);

Đà Nẵng là nơi diễn ra giải vô địch bóng đá bãi biển Đông Nam Á từ ngày 5 đến 13-8; giải vô địch Futsal Đông Nam Á diễn ra tại Bangkok từ ngày 31-10 đến 6-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm