Chuẩn bị Cúp TP.HCM: Lạ lùng đội Đại học Cheung Ang

Tuổi trẻ là sinh viên nhưng yếu tố kỷ luật của đội bóng này lại được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi từng chứng kiến hai cầu thủ Đại học Cheung Ang bị buộc đứng hát quốc ca Hàn Quốc thật to giữa căn-tin Trung tâm Thành Long suốt 30 phút vì tập trung muộn. Cũng hình phạt cho thói sinh hoạt bê trễ có khi là bắt “thụt dầu” cùng tạ giữa trời nắng...

Chuẩn bị Cúp TP.HCM: Lạ lùng đội Đại học Cheung Ang ảnh 1

Cầu thủ Đại học Cheung Ang trên sân Thành Long. Ảnh: TẤN PHƯỚC

Tuổi sinh viên nhưng các buổi tập của Đại học Cheung Ang hầu hết diễn ra khi trời nắng gắt lúc gần trưa hoặc đầu giờ chiều. Lạ là tập xong chưa ráo mồ hôi thì các cầu thủ lại bị bắt xuống hồ bơi. HLV Park Seong Ahn của đội giải thích tập như thế để cầu thủ thích nghi với đủ mọi điều kiện khắc nghiệt và tập chịu đựng (!?).

Nét nổi trội của các cầu thủ Đại học Cheung Ang ngoài tính kỷ luật là thể hình và sức mạnh rất tốt.

Mục đích của các cầu thủ Đại học Cheung Ang đang tập huấn tại Thành Long là sẽ được đào tạo làm những hạt nhân về làm công tác bóng đá ở các địa phương chứ không phải thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trong đội Đại học Cheung Ang có ba HLV người Brazil.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm