Đừng để VPF nhiễm bệnh

Bầu Hiển nói: “Tôi chỉ tài trợ cho hai đội, còn nói tôi sở hữu hai đội thì chứng cứ đâu?”. Thực chất thì việc xác định bầu Hiển có tham gia cổ phần cho hai đội Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng không khó nếu cơ quan kiểm toán vào cuộc. Điều mà VPF đã tính tới để thực hiện rốt ráo việc lách luật.

Điều đáng đề cập là khi cuộc đối chất của bầu Hiển và bầu Kiên căng quá thì chủ tọa là Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Viễn đã đưa ra kết luận thật ngạc nhiên: “Chuyện cấm một ông bầu sở hữu hai đội bóng cùng hạng đến mùa 2013 mới có hiệu lực” (!?).

Cũng cần biết là Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có quy định này hẳn hoi và đấy là điều cấm kỵ qua các mùa giải chứ không phải đến 2013 mới có hiệu lực.

Thiết nghĩ một tổng giám đốc điều hành giải đấu được VPF thuê cần phải rạch ròi giữa quy chế bóng đá chuyên nghiệp và làm nghiêm túc ngay từ mùa giải đầu VPF điều hành.

Mong VPF đừng bị các quan chức VFF làm nhiễm bệnh cũ như là xuê xoa mọi thứ để rồi “thượng bất chính thì hạ tắc loạn”.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm