Khai mạc cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2017

Không tính tổng sắp chặng khai mạc ở phố Nguyễn Huệ

Quyết định vừa được thống nhất chiều 8-4, sau cuộc họp chuyên môn giữa 13 đội tham gia tranh tài cùng ban tổ chức (BTC) cuộc đua.

Giải thích về quyết định này, trưởng ban điều hành cuộc đua, ông Lê Văn Phú, cho biết: “Do địa hình đường đua không thuận lợi cho các màn tung nước rút nên BTC chỉ trao giải thưởng thắng chặng cho năm VĐV về đầu thay vì tính luôn thành tích vào bảng tổng sắp thời gian thi đấu của các VĐV. Tương tự chặng 1, thành tích ở chặng 8 (48 km vòng quanh quảng trường Đoàn Kết, Gia Lai) cũng sẽ không cộng vào bảng tổng sắp chung cuộc”.

Lần đầu tiên được đưa vào lộ trình thi đấu, phố đi bộ Nguyễn Huệ vấp phải những ý kiến trái chiều do mặt đường lát đá xanh (thay vì trải nhựa như đường đua thông thường). Điều đó có thể gây nguy hiểm khi các tay đua tung nước rút tốc độ. “Chính vì sự an toàn cho các tay đua, chặng 1 và chặng 8 chúng tôi chỉ trao giải địa phương” - ông Phú khẳng định.

Sau nhiều năm lỗi hẹn với áo vàng Cúp Truyền hình, tay đua Mai Nguyễn Hưng đang rất quyết tâm để một lần được đứng trên đỉnh vinh quang. Ảnh: MQ

Cúp Truyền hình 2017 có tổng lộ trình hơn 2.000 km, được chia thành 20 chặng thi đấu trải dài từ TP.HCM lên Tây Nguyên, xuống vùng duyên hải miền Trung trước khi về đích tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM ngày 30-4.

78 tay đua của 13 đội xe đạp mạnh nhất cả nước sẽ cạnh tranh đến bốn danh hiệu cá nhân chung cuộc gồm áo vàng, áo xanh, áo đỏ “vua leo núi”, áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc nhất) và chức vô địch đồng đội.

Ngoài ứng viên vô địch áo vàng Nguyễn Trường Tài (đoạt áo vàng hai năm liên tiếp), các tay đua khác như Mai Nguyễn Hưng, Alex Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM - VUS), Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7)… được đánh giá là những gương mặt sáng giá đoạt ngôi vô địch cá nhân.

Ở cuộc cạnh tranh giải thưởng áo xanh, Nguyễn Thành Tâm sẽ cùng với anh em tay đua hàng đầu về nước rút Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh đem đến những màn so kè nước rút tốc độ không thể bỏ qua. Trong khi đó ở cuộc cạnh tranh giải thưởng áo đỏ “vua leo núi”, đương kim Nguyễn Tấn Hoài, tuyển thủ trẻ Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Alex Phounsavath, Loic Deriac (Bikelife Đồng Nai), Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long)… là những cái tên được giới chuyên môn chọn mặt gửi vàng.

Sau giai đoạn thoái trào của những tên tuổi Mai Công Hiếu, Trịnh Sang Đông, Trịnh Phát Đạt, êkíp Dược Domesco Đồng Tháp không còn được đánh giá cao trong cuộc đua giành chức vô địch đồng đội. Tuy nhiên, giải lần này, các học trò HLV Trần Văn Quýt vẫn được xếp vào hàng ngũ các ứng viên vô địch cùng với VUS TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Quân khu 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm