LĐBĐ Thái Lan kiện LĐBĐ châu Á

Cheryl Chappuis mang hai quốc tịch Thái Lan và Thụy Sĩ khi có mẹ là người Thái và cha là người Thụy Sĩ. Trước lượt trận thứ hai khi Thái Lan làm khách tại Lebanon, LĐBĐ Thái Lan đăng ký Chappuis vào danh sách đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng trước ba ngày diễn ra trận đấu trên thì AFC đưa ra thông báo khẳng định Chappuis không thể khoác áo đội tuyển Thái Lan vì cầu thủ này từng thi đấu cho đội U-17 Thụy Sĩ đá vòng loại World Cup.

LĐBĐ Thái Lan kiện LĐBĐ châu Á ảnh 1

Tổng Thư ký LĐBĐ Thái Lan Ong Art Kosingkha quyết kiện AFC lên FIFA để làm sáng tỏ việc không biết luật mà đưa ra lệnh cấm. Ảnh: BANGKOK POST

Tuy nhiên, ông Tổng Thư ký LĐBĐ Thái Lan Ong Art Kosingkha đã đối chiếu với quy chế và luật FIFA nên khẳng định Chappuis vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Thái Lan. Vì thế ngày 25-3, vị tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan đã gửi toàn bộ tài liệu lên FIFA kiện AFC về việc tổ chức này đã không biết luật FIFA và đưa ra lệnh cấm phi lý.

Vụ kiện này nếu LĐBĐ Thái Lan mà thắng thì chắc chắn AFC sẽ rất mất mặt vì cấm người sai luật.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm