Lê Quang Liêm buộc kỳ thủ số hai thế giới chia điểm

Ở lượt đấu thứ 10 giải Olympiad cờ vua thế giới 2014 diễn ra sáng nay 13/8 (theo giờ Hà Nội), tuyển nam cờ vua Việt Nam đã gây bất ngờ lớn trước Armenia.

Ở bàn số một Lê Quang Liêm (elo 2710) tận dụng tối đa ưu thế cầm quân trắng, thi đấu ngoan cường trước Aronian Levon (elo 2805). Phòng ngự chắc chắn và đổi quân thông minh, kỳ thủ của Việt Nam buộc cựu vô địch World Cup phải chấp nhận hòa sau 59 nước đi.

anh-1-9554-1407899607.jpg

Ở bàn số hai, dù cầm quân đen Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2634) cũng xuất sắc chia điểm với Sargissian Gabriel (elo 2686) sau 55 nước đi. Cho đến lúc này, Trường Sơn là kỳ thủ duy nhất của đội nam Việt Nam chưa từng thất bại tại Olympiad 2014, anh thắng sáu và hòa 3 ván trong tổng số chín lần thi đấu, giành 7,5 điểm.

Tại bàn ba, Nguyễn Đức Hòa (elo 2501) gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh hơn anh rất nhiều là Movsesian Sergei (elo 2672). Có lợi thế cầm quân trắng, kỳ thủ của Việt Nam chủ động tấn công, tốc chiến tốc thắng sau 39 nước đi.

Tại bàn số bốn, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2507) thất bại trước Movsesian Sergei (elo 2672).

Chung cuộc, tuyển nam cờ vua Việt Nam hòa 2-2 với Armenia. Đây là bất ngờ lớn bởi Armenia được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, từng ba lần vô địch trong bốn kỳ Olympiad các năm 2006, 2008 và 2012.

Với trận hòa lịch sử trên, tuyển nam cờ vua Việt Nam vươn lên thứ 18 với 14 điểm (bằng điểm với Armenia). Trong khi đó tuyển nữ Việt Nam rơi xuống vị trí 29 sau khi thất bại với tỷ số 1,5 - 2,5 trước tuyển Mỹ.

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm