CẦU LÔNG TP.HCM SAU VỤ RÚT LUI TẬP THỂ

Phụ huynh tố ban huấn luyện tiêu cực

Trong đơn này còn tố cáo cả việc các VĐV phải tham gia đánh độ mà theo lý giải của HLV là để cho VĐV vững tâm lý (!?). Kết quả là có VĐV phải nướng tiền công tập luyện để trả độ, lại còn phải xin tiền cha mẹ mới đủ để chung độ.

Đơn tố cáo còn tố cả chuyên gia Asep người Indonesia chỉ quan tâm đến đội lớn mà không ngó ngàng gì đến các VĐV trẻ. Chưa kể là quy định nộp phạt khi đi trễ chỉ áp dụng với các VĐV trẻ không tên tuổi chứ không dám đụng đến các VĐV tên tuổi dù có đi trễ hoặc bỏ tập.

Trao đổi với chúng tôi về đơn tố cáo trên, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Hùng xác nhận: “Sở đã nhận được lá đơn của hai VĐV Huỳnh Mỹ Lan và Huỳnh Vinh nhưng ban giám đốc không thể cứ nhận đơn là giải quyết ngay được. Tôi đã chuyển vụ này cho tân trưởng bộ môn Hoàng Thị Thu Hà theo dõi và xử lý”.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm