Quốc Anh, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng 2012

Giải thưởng do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Công ty Truyền thông EEC tổ chức dưới sự tài trợ của Ngân hàng Eximbank.

Sau một năm thất bát của bóng đá nam, giải thưởng chủ yếu ghi nhận công lao của Quốc Anh khi anh cùng SHB Đà Nẵng giành chức vô địch V-League. Danh hiệu Quả bóng bạc được trao cho Lê Tấn Tài, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương nhận Quả bóng đồng.

Quốc Anh, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng 2012 ảnh 1

Quốc Anh, Kiều Trinh vui mừng nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Ảnh: ANH PHÚC

Trái ngược với hình ảnh thất trận của bóng đá nam tại AFF Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã có một mùa bội thu khi các cô gái vàng xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á. Người góp công lớn vào chiến tích ấy không ai khác chính là thủ môn Kiều Trinh. Không chỉ góp phần giữ vững mành lưới nhà đưa Việt Nam lên ngôi hậu, Kiều Trinh còn vinh dự được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực. Hai danh hiệu bóng bạc và đồng thuộc về tuyển thủ Lê Thị Thương (Than KSVN) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội).

Hạng mục nam, nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Sông Lam Trần Phi Sơn và Chương Thị Kiều (TP.HCM).

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, chân sút Argentina Gaston Merlo lần thứ tư liên tiếp đăng quang.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm