Super League tiền thưởng như núi đè nhưng ai dám chơi?

Giải đấu này vừa được Mundo Deportivo tiết lộ rằng có một điều khoản bí mật trong hợp đồng của Super League là nếu Real Madrid hay Barcelona vô địch, họ sẽ nhận mức thưởng 600 triệu euro. Ngoài ra, mỗi CLB gia nhập Super League sẽ nhận ngay 350 triệu euro. Con số trên được ví như núi tiền đè các CLB và đó là một trong những nguyên nhân ban đầu có đến 12 đội tham gia.
Nhưng núi tiền hấp dẫn đưa ra đã bị tiêu diệt ngay bởi quyền lực của FIFA và UEFA sẵn sàng loại tư cách thành viên các CLB và những cầu thủ tham dự cũng sẽ bị cấm cửa dự các giải Euro hay World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thế nên, chỉ 48 tiếng sau khi Super League công khai ý định có một kênh bóng đá riêng thì hơn nửa số đội nhận lời đã rút lui, trong đó có sáu đội bóng Anh và ba đội khác là Atletico Madrid, Inter Milan và AC Milan rời bỏ nhóm ly khai.
Có thể nói Super League đã chính thức phá sản vì chỉ còn ba đội Real Madrid, Barcelona và Juventus thì làm sao gọi là Super được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm