Thầy Park đưa Tiến Linh đi Trung Quốc; Á quân AFF Cup chơi nổi

Tiến Linh cùng thầy Park hành quân sang Trung Quốc

Sau “đại chiến” làm khách trên sân Thái Lan, HLV Park Hang-seo và tiền đạo đá chính trận khai mạc vòng loại World Cup 2022 – Nguyễn Tiến Linh, sẽ hành quân sang Trung Quốc hội quân cùng đội tuyển U-22 Việt Nam.

Park Hang-seo thị phạm động tác với bóng cho tiền đạo Tiến Linh. ẢNH: CTV

Tại Trung Quốc, tuyển U-22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 sẽ giao hữu với đội tuyển U-22 của chủ nhà vào ngày 8-9 tới tại SVĐ Huangshi Olimpic Sport Center thuộc TP Vũ Hán.

Trước khi lên đường, sáng 5-9, danh sách 23 tuyển thủ trẻ đã được gút lại với những cái tên quen thuộc Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Trọng Đại, Tiến Linh, anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng… nhưng không có hậu vệ cánh vừa gia nhập đội bóng châu Âu SC Heerenveen là Đoàn Văn Hậu.

Tiến Linh tập trung cùng đội tuyển U-22 Việt Nam nhưng không có Đoàn Văn Hậu. ẢNH: CMQ

Trước trận giao hữu gặp U-22 Trung Quốc, ban đầu HLV Park Hang-seo có ý định trao trọng trách cho trợ lý Kim Han-yoon nhưng giờ chót ông đã đổi ý để có cơ hội tái ngộ “phân cao thấp” với HLV Guus Hiddink, đồng nghiệp người Hà Lan từng cùng thầy Park tạo nên chiến tích giành hạng tư World Cup 2002 với đội tuyển Hàn Quốc.

Dự kiến vào sáng 6-9, trong lúc đội tuyển Việt Nam di chuyển về Việt Nam, từ Bangkok Thái Lan HLV Park Hang-seo và tiền đạo Bình Dương Nguyễn Tiến Linh sẽ đón chuyến bay sang Trung Quốc.

Cuộc đối đầu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 8-9, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của VTC.

Malaysia đến lọt đến vòng loại thứ 2 World Cup sau chiến thắng đậm trước Timor Leste. ẢNH: BERNAMA

Á quân AFF Cup muốn tạo kỷ lục riêng trước tuyển Indonesia

Trong lịch sử đối đầu truyền thống giữa hai đội tuyển kể từ năm 1957, Malaysia và Indonesia có 95 lần đụng độ trong đó Á quân AFF Cup 2018 giành 35 trận thắng, 21 trận hòa và 39 trận thua.

Thế nhưng HLV Tan Cheng Hoe từ chối lấy kỷ lục và lịch sử đối đầu đấy để tự tạo nên cột mốc mới dưới triều đại của mình bằng cách giành trọn 3 điểm trong trận làm khách tại “pháo đài” của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia), khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022.

“Kỷ lục đang ủng hộ tuyển Indonesia và không thật dễ dàng khi đối mặt với họ, đặc biệt khi chúng tôi phải chiến đấu tại chảo lửa Gelora Bung Karno. Nhưng chúng tôi phải mở ra một chương mới vì BHL và toàn bộ cầu thủ đều đã khác so với trước đây”, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

HLV Tan Cheng Hoe cùng Malaysia giành á quân AFF Cup 2018 sau thất bại trước tuyển Việt Nam. ẢNH: CTV

Chiến thắng gần nhất của Malaysia trước Indonesia tại Gelora Bung Karno tại bán kết AFF Cup 2014, sau khi “Mãnh hổ” được dẫn dắt bởi HLV Hungary Bertalan Bicskei xuất sắc đánh bại Indonesia tỉ số 2-1.

Về kỷ lục của Á quân AFF Cup 2018, Malaysia từng đăng quang vô địch Đông Nam Á 2010 sau khi đánh bại Indonesia sau hai lượt trận chung kết đi, về với tổng tỉ số 4-2. Thời điểm đó, Tan Cheng Hoe còn là trợ lý trong BLH Malaysia.

Ở cuộc chạm trán muộn hơn 30 phút so với “đại chiến” Thái Lan - Việt Nam, nhiều CĐV Malaysia đã được người hâm mộ quá khích của chủ nhà “chào đón” bằng cơn mưa gạch đá ngay lối vào cổng SVĐ Gelora Bung Karno.

Kết quả trận đấu, Malaysia dù hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn xuất sắc ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia 3-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm