Melo "bị" nhận danh hiệu Thùng rác vàng 2009

Melo "bị" nhận danh hiệu Thùng rác vàng 2009 ảnh 1

Melo là chủ nhân của Thùng rác vàng 2009

Song song với cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm, các phóng viên của Italia còn có một cuộc bầu chọn khác khi tìm ra cầu thủ gây thất vọng nhất năm. Giải thưởng này mang tên Bidone d'Oro (tạm dịch là Thùng rác vàng).

Năm ngoái, người "chiến thắng" trong cuộc bầu chọn cuối cùng là tiền vệ Quaresma, cầu thủ đang chơi cho Inter. Còn ở mùa giải năm nay, Melo, cựu tiền vệ của Fiorentina đang đầu quân cho Juventus là cầu thủ được "vinh danh".

Theo kênh truyền hình Rai, Melo đã nhận được 22,67% số phiếu bầu chọn, trong khi Quaresma đứng thứ 2 với 20,63%. Đồng đội của Melo là tiền vệ Tiago Mendes xếp thứ 3 với 9,99% số phiếu bầu.

Melo bức xúc với danh hiệu phải nhận: “Nếu kết quả bình chọn này phản ánh đúng thực chất, tôi hoàn toàn có lý do để lo lắng. Nhưng khổ nỗi những cuộc bình chọn như thế này ở Serie A không có ý nghĩa gì cả. Có khá nhiều cầu thủ đoạt thùng rác vàng khi họ vẫn đang thi đấu rất tốt”.
Việc Melo phải nhận danh hiệu "Thùng rác vàng 2009" có thể là một kết quả khá bất ngờ với một số tifosi. Chuyển tới chơi cho Juventus từ Fiorentina với mức phí chuyển nhượng 18,5 triệu bảng (kèm theo tiền vệ Marchionni), Melo đã có những đóng góp nhất định cho lối chơi của Juventus. Tuy nhiên, sự có mặt của anh đã không giúp được Lão phu nhân vượt qua vòng bảng Champions League trong khi đó khi không còn Melo, Fiorentina lại chơi thăng hoa và giành vé dự vòng knock - out đầy thuyết phục.

Trong 10 cầu thủ được bầu chọn, Juventus có 3 đại diện (Melo, Tiago và Poulsen). Inter và Milan cùng có 2 trong khi Lazio và Roma cũng đóng góp một đại diện.

1. Felipe Melo (Juventus) - 22,87 % [4.289 phiếu bầu]
2. Ricardo Quaresma (Inter) - 20,63 %  [3.868]
3. Tiago Mendes (Juventus) - 9,99 %  [1.873]
4. Dida (Milan) - 9,56 %  [1.792]
5. Amantino Mancini (Inter)  - 9,39 %  [1.760]
6. Klaas-Jan Huntelaar (Milan) - 6,84 %  [1.283]
7. Ronaldinho (Milan) - 6,07 %  [1.139]
8. Christian Poulsen (Juventus) - 6,06 %  [1.137]
9. Juan Pablo Carrizo (Lazio) - 4,37 %  [819]
10. Julio Baptista (Roma) - 4,22 %  [792]

Theo L.Q (Bongda24h)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm