Mỗi cầu thủ nhận 10.000 USD nếu không “chặt chém” Messi

LĐBĐ Ireland ngay lập tức ra tuyên bố cáo buộc của tờ La Nacion là vô căn cứ và họ sẽ xem xét kiện tờ báo này.

Tờ La Nacion cũng có biết, trận giao hữu giữa Argentina và CH Ireland diễn ra tại Dublin vào tháng 8-2010 trước 45.200 khán giả như là một phần thỏa thuận của FIFA nhằm bù đắp cho CH Ireland bị Pháp loạt khỏi World Cup 2010 bằng bàn thắng bằng tay gây tranh cãi của Thiery Henry. Trận đấu giao hữu này kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Argentina bằng bàn thắng duy nhất của Di Maria ở phút 20.

Kevin Kilbane, một cầu thủ của CH Ireland tham dự trận giao hữu đó bác bỏ cáo buộc, “Tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Hoàn toàn không có gợi ý nào nhằm vào việc không “chặt chém” Messi. Tất nhiên, như vậy thì chẳng ai trong số chúng tôi nhận được một xu nào”.

Robie Keane có trận đấu thứ 100 cho tuyển quốc gia CH Ireland trong trận giao hữu gặp Argentina năm đó.

Dareen O`Dea, một cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận đấu này cho biết thêm, “Tôi có thể đảm bảo với các bạn là chúng tôi không nhận được bất cứ khoản tiền nào”.

Phát ngôn của LĐBĐ CH Ireland (FAI) cho biết, “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ lời cáo buộc vô căn cứ của tờ La Nacion về trận giao hữu giữa Argentina và CH Ireland. Trận đấu này đã được lên lịch trước trận Play-off vòng loại World Cup giữa CH Ireland và Pháp. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của luật sư về bài báo của La Nacion và sẽ tiến hành những bước đi tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm