Thua U-22 Việt Nam, HLV Guus Hiddink bị Trung Quốc sa thải

Chiến lược gia Hà Lan Guus Hiddink vừa bị LĐBĐ Trung Quốc (CFA) ép buộc từ chức sau trận giao hữu U-22 Trung Quốc thua U-22 Việt Nam ngay trên đất Trung Quốc hôm 8-9 vừa qua.

CFA cũng chính thức thông báo HLV Hao Wei, cựu HLV tuyển nữ Trung Quốc tạm thời thay thế Guus Hiddink chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á vào tháng 1-2020 tại Thái Lan.

HLV Guus Hiddink cùng trợ lý cựu danh thủ Trung Quốc Tôn Kế Hải (bìa phải)

Trước đây “phù thủy” Guus Hiddink được CFA mời về dẫn dắt U-22 Trung Quốc với mục tiêu săn vé dự Olympic Tokyo.

Khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt U-22 Trung Quốc, HLV Guus Hiddink đã đưa U-23 (thành phần U-22) vượt qua vòng loại U-23 châu Á với ngôi nhất bảng J khi thắng Lào 5-0, thắng Philippines 8-0 và hòa Malaysia 2-2.

Tiến Linh có cú đúp

Trước trận giao hữu U-22 Trung Quốc và U-22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gặp lại người thầy Guus Hidddink của mình với những tình cảm đong đầy. Kết thúc trận đấu, U-22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã đánh bại U-22 Trung Quốc của HLV Hiddink 2-0.

U-22 Việt Nam thắng U-22 Trung Quốc... như một cữ dượt mà thôi

Hai bàn thắng của U-22 Việt Nam đều do công tuyển thủ quốc gia và U-22 Nguyễn Tiến Linh ghi.

Với cái thua này Guus Hiddink bị buộc phải từ chức.

Trình độ đội U-22 Trung Quốc là quá tệ. Bây giờ, các HLV nào đến cũng khó xốc dậy được tinh thần và đẳng cấp của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm