U-23 Thái mang dáng dấp Brazil

Cái kiểu chẳng có gì phải giấu của người Thái rõ ràng có chủ đích, bởi thực tế họ cũng đã tám lần vô địch SEA Games. Điều này rất giống phong cách đội tuyển Brazil trong những lần dự World Cup. Nếu như nhiều đội khác kín cổng cao tường khi tập bài, miếng, không cho người lạ lẫn báo chí vào xem thì đội Brazil tập càng hăng khi có đông người xem. Tất cả mọi thứ đều “mở” và người Thái đang muốn như thế.

Theo quan sát của chúng tôi thì tất cả cầu thủ Thái có kỹ thuật cá nhân quá hoàn hảo. Từ ý thức chiến thuật đến chuyện tuân thủ ý đồ của HLV không chê vào đâu được. Trong các buổi tập của họ, HLV Darby lẫn trợ lý Kiatisak chẳng cần phải uốn nắn, không phải cắt còi chỉnh lại cách di chuyển, cách xử lý bóng của cầu thủ - điều mà HLV Calisto phải tốn thời gian rất nhiều đối với U-23 Việt Nam.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm