Tuyển Singapore giải tán và lập kế hoạch nâng cấp lần hai

Tuy nhiên, “Goal 2010” vẫn tạo cú hích mạnh cho bóng đá đảo quốc sư tử với ba chức vô địch AFF Cup. Lần này, khi đội tuyển của Singapore bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2010 thì FAS quyết định xóa sổ đội tuyển, chỉ giữ lại bốn cầu thủ tuổi đời còn trẻ cùng với HLV Avramovic. Việc này tạo nên những dư luận trái ngược nhau.

Tuyển Singapore giải tán và lập kế hoạch nâng cấp lần hai ảnh 1

Lão tướng Duric (40 tuổi) vẫn là tay săn bàn hàng đầu của Singapore. Ảnh: XUÂN HUY

Báo chí Singapore chỉ trích chủ tịch FAS Zainudin Nordin quá phí phạm tài năng. Còn lý lẽ của Chủ tịch Nordin là thế hệ tuyển Singapore hiện nay đã chạm đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp nên cần phải thay mới để tìm đỉnh chinh phục mới. Nội dung “Chiến lược sáu năm của bóng đá Singapore” (2010-2015) là đưa đội tuyển trở thành 10 đội mạnh nhất châu Á.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm