Từ khóa:

#thuốc kháng sinh
Tìm thấy 24 kết quả
Nhóm thực phẩm gây hại đường ruột, hệ tiêu hóa

Nhóm thực phẩm gây hại đường ruột, hệ tiêu hóa

(PLO)- Thực phẩm chứa nhều kháng sinh không chỉ tiêu diệt lợi khuẩn tốt cho đường ruột, mà các thức ăn được chế biến theo cách chiên xào cũng là "thủ phạm" dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa. 
Thuốc nào gây hôi miệng?

Thuốc nào gây hôi miệng?

(PL)- Thông thường, khi sử dụng dược phẩm và phát hiện rằng hơi thở của mình có mùi lạ thì người sử dụng lại nghĩ rằng họ đã có vấn đề gì đó ở trong mũi, miệng, cuống họng, răng... chứ không biết rằng hơi thở “lạ” là do chính dược phẩm mà họ đang sử dụng gây ra.
Phạt rau độc hại, bao giờ cho đến bao giờ…

Phạt rau độc hại, bao giờ cho đến bao giờ…

(PL)- Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt ba vựa rau tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP vì có hàm lượng thuốc BVTV Chlorpyrifos vượt mức cho phép, sau khi tiến hành lấy mẫu kiểm định vào tháng 2-2016.
Phát động Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc

Phát động Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc

(PL)- Tuần lễ nâng cao ý thức sử dụng thuốc kháng sinh toàn quốc được Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) thực hiện đã diễn ra sáng 16-11 tại Hà Nội.
Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi

(PL)- Ngày 30-10, tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới đã tổ chức hội thảo về quản lý và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.
Đừng phí phạm khi xài kháng sinh

Đừng phí phạm khi xài kháng sinh

(PL)- Ngày nay, nhiều dòng kháng sinh thế hệ mới được các hãng dược sáng chế không ngừng. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh lại gây ra một mối lo khác. Đó là sự đề kháng kháng sinh.
Dùng kháng sinh nhiều tăng nguy cơ tiểu đường

Dùng kháng sinh nhiều tăng nguy cơ tiểu đường

(PL)- Vừa có thêm một cảnh báo về tác hại của tình trạng lạm dụng kháng sinh. Theo một nghiên cứu mới của ĐH Pennsylvania (Mỹ) công bố tuần rồi trên tạp chí y khoa European Journal of Endocrinology, người dùng kháng sinh càng nhiều thì rủi ro bị tiểu đường của họ càng cao.
Sức khỏe ông Lý Quang Diệu xấu đi do nhiễm trùng

Sức khỏe ông Lý Quang Diệu xấu đi do nhiễm trùng

(PLO) - Theo thông tin từ cơ quan chính phủ Singapore hôm thứ Ba (17-3), Thủ tướng đầu tiên của Singapore đang điều trị bằng thuốc kháng sinh và bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của ông. 
Việt Nam chưa nhập khẩu sâm gây buồn ngủ

Việt Nam chưa nhập khẩu sâm gây buồn ngủ

(PL)- Ngày 21-11, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), khẳng định chưa cấp chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm nhân sâm Kianpi Pil có chứa dexamethasone, thuốc kháng sinh histamin.
Kháng sinh gây béo phì

Kháng sinh gây béo phì

(PL)- Một nghiên cứu của BV nhi Philadelphia (Mỹ) công bố tuần rồi trên tạp chí JAMA (Hiệp hội Y khoa Mỹ) cho thấy có sự liên quan giữa thừa cân, béo phì và sử dụng kháng sinh phổ rộng.