Tiến Minh ngược dòng thành công ở trận ra quân giải Malaysia

Wang Zheng Ming là một trong những tay vợt có đà thăng tiến nhanh nhất trong năm 2011. Từ một tay vợt không mấy tên tuổi có thứ hạng ngoài 200, Wang Zheng Ming hiện giờ đang có mặt trong tốp 20. Với sự tiến bộ đáng nể cùng lợi thế sức trẻ, rõ ràng dù được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Tiến Minh được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi gặp đối thủ này ngay ở vòng 1.
Những lo lắng của người hâm mộ cầu lông Việt Nam càng có thêm cơ sở khi thời gian gần đây, Tiến Minh không có phong độ tốt. Chia tay SEA Games 26 bằng một thất bại đáng thất vọng, tay vợt người TP.HCM khởi đầu năm 2012 bằng một thất bại còn thất vọng hơn khi về nước ngay ở vòng 1 tại giải Hàn Quốc cách đây ít ngày. Với thành tích kém như vậy, việc phải đụng 1 tay vợt trong tốp 20 như Wang Zheng Ming chính là một thử thách lớn.

Tiến Minh ngược dòng thành công ở trận ra quân giải Malaysia ảnh 1

Tiến Minh đã giành chiến thắng ngay ngày ra quân
Thực tế, Tiến Minh đã suýt phải về nước sớm như giải Hàn Quốc, khi vấp phải lối chơi chủ động, dự trên nền tảng thể lực sung mãn từ Wang Zheng Ming ở ngay hiệp 1. Việc bị tay vợt người Trung Quốc vươn lên dẫn trước 1-0 với tỷ số 18/21 không phải là một bất ngờ quá lớn, khi thế trận nghiêng hẳn về Wang Zheng Ming.

Dường như sau 2 thất bại liên tiếp trước đó, Tiến Minh đã rút cho mình những bài học quý giá. Với bản lĩnh của mình, tay vợt hạng 8 thế giới nhanh chóng cân bằng trạng thái, bình tĩnh khắc chế điểm mạnh của đối thủ trong hiệp 2. Và khi Tiến Minh trở lại với đúng hình ảnh của mình, thế cờ đã đảo chiều.

Trong séc đấu thứ 2, sự tự tin và bình tĩnh đã giúp Tiến Minh chiếm được thế trận và liên tục dẫn điểm đối thủ, trước khi kết thúc séc đấu với tỷ số 21/15. Thừa thắng xông lên, Tiến Minh tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng ở séc quyết định. Dù thể lực đã giảm sút nhưng những pha dứt điểm của Tiến Minh chuẩn xác và có độ khó hơn hẳn. Séc 3 kết thúc với tỷ số giống như séc 2, chung cuộc Tiến Minh thắng 2-1 sau 61 phút.

Hiện tại, đối thủ của Tiến Minh ở vòng 2 vẫn chưa được xác định khi cặp Hidayat (Indonesia) và Tien Chen Chou (Đài Loan – Trung Quốc) chưa đánh. Tuy nhiên, gần như chắc chắn tay vợt hạng 9 thế giới Taufix Hidayat sẽ giành vé đi tiếp. Cũng như Tiến Minh, nhà cựu vô địch thế giới không có phong độ tốt thời gian qua khi tụt nhiều bậc trên BXH (từ hạng 3 xuống hạng 9 thế giới).

Dù vậy, đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với Tiến Minh và hy vọng với khởi đầu suôn sẻ, tay vợt người Việt Nam sẽ có thêm chiến thắng. Nếu đi tiếp vào tứ kết, Tiến Minh gần như không còn cơ hội đi tiếp khi đối thủ có thể sẽ là tay vợt số 1 thế giới người Malaysia Lee Chong Wei.

Giải Malaysia sẽ diễn ra từ ngày 10-15/1 với trị giá giải thưởng 400.000 USD, thu hút gần như hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới tham dự.

Theo An An (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm