TP Cần Thơ: Chủ tịch quận Ninh Kiều lý giải việc chưa tiếp nhận công trình hồ Bún Xáng

(PLO)- TP Cần Thơ có nhiều công trình đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nhưng đã đưa vào sử dụng nhiều năm mà đến nay chưa quyết toán, chưa bàn giao cho địa phương quản lý, trong đó có hồ Bún Xáng.

Ngày 19-9, Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức Phiên giải trình công tác quyết toán và việc bàn giao các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho cơ quan chuyên môn, địa phương quản lý.

Video: TP Cần Thơ: Chủ tịch quận Ninh Kiều lý giải việc chưa tiếp nhận công trình hồ Bún Xáng.
Phiên giải trình ngày 19-9 do Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: NHẪN NAM

63 dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán

Báo cáo của UBND TP Cần Thơ cho thấy, từ năm 2016 đến 30-6-2024, theo báo cáo của Sở Tài chính đã thẩm tra tổng cộng 616 dự án, với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị 18.315 tỉ đồng, giá trị phê duyệt quyết toán 18.216 tỉ đồng. Qua thẩm tra đã loại khỏi giá trị đề nghị quyết toán 98,8 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 0,54%.

Đến thời điểm 30-6-2024, TP có 63 dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán với tổng giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu 6.685 tỉ đồng. Trong đó, có 28 dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán với tổng giá trị khối lượng hoàn thành 5.569 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 83,3%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển báo cáo tại phiên họp. Ảnh: NHẪN NAM

Về bàn giao các công trình dự án, UBND TP Cần Thơ cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP (Ban 1) được giao làm chủ đầu tư 42 dự án, trong đó, 17 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 25 dự án đang thực hiện (13 dự án đã khởi công và 12 dự án chưa khởi công).

Trong số 17 dự án đã hoàn thành, Ban đã bàn giao cho đơn vị quản lý 14/17 dự án và 3 dự án chưa bàn giao, gồm Dự án Đường tỉnh 920 (đoạn qua nhà máy nhiệt điện Ô Môn), Dự án Đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ) và Trường Chính trị TP Cần Thơ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, TP Cần Thơ (Ban ODA) được giao làm chủ đầu tư hai dự án, gồm Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long -Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2) và Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).

Theo đó, Dự án 2 đã hoàn thành và cơ bản đã được bàn giao đưa vào sử dụng, chỉ còn một số các hạng mục gói thầu đang triển khai các thủ tục quyết toán và bàn giao cho địa phương. Dự án có 42 gói thầu xây lắp, trong đó 6/6 gói ở quận Ô Môn và 11/11 gói thầu ở quận Bình Thủy đã bàn giao. Quận Cái Răng có 3/4 gói thầu đã bàn giao. Riêng quận Ninh Kiều chỉ có 2/21 gói thầu được bàn giao.

Dự án 3 có 32 gói thầu (trong đó có 25 gói thầu xây lắp và 7 gói thầu mua sắm hàng hóa). Đến nay, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho các đơn vị quản lý 3/25 gói thầu xây lắp và 4/7 gói thầu mua sắm hàng hóa.

Quận không có kinh phí làm tiếp các hạng mục dở dang

Tại phiên giải trình, nhiều đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã đặt câu hỏi đối với lãnh đạo UBND TP và nhiều quận, huyện, sở, ngành về các dự án có liên quan.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại phiên giải trình, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, về việc tiếp nhận hiện trạng hồ Bún Xáng, quận thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc bàn giao công trình cho địa phương tiếp nhận theo hiện trạng. Theo đó, quận đã phối hợp Sở Xây dựng và Ban ODA tổ chức đo đạc, lập hồ sơ hiện trạng công trình hồ Bún Xáng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này quận chưa tiếp nhận do quá trình lập hồ sơ hiện trạng, đo đạc thì công trình này được Thanh tra TP thanh tra. Ngoài ra, qua quá trình đo đạc, kiểm tra hiện trạng thì còn nhiều hạng mục dở dang, chưa hoàn thành như kè, lan can kè, công viên, đèn chiếu sáng, đường cặp Trường Đại học Cần Thơ, cầu…

“Do đó, nếu quận Ninh Kiều tiếp nhận hiện trạng thì kinh phí để thực hiện hoàn chỉnh dự án này quận không có khả năng, nếu không hoàn thành dự án thì ảnh hưởng sự đồng bộ hạ tầng của địa phương. Do đó, quận cũng đề nghị TP tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại thì quận xin tiếp nhận”.

Cũng theo ông Trứ, tuy chưa tiếp nhận nhưng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, cắt tỉa cây xanh quận đều làm, quận cũng vận động được một số đèn chiếu sáng để lắp đặt tạm ở khu vực này để đảm bảo việc chiếu sáng cho người dân đi lại.

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đối với các đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND TP chưa nghiêm thì TP giao cho các cơ chuyên ngành để thanh tra, kiểm tra. Cạnh đó, Sở Nội vụ tham mưu về đánh giá trách nhiệm cán bộ, công chức, người đứng đầu liên quan đến những việc này.

Tuy nhiên, ông Hiển cho biết, đến nay cũng chưa xử lý dứt điểm, UBND TP sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo sâu sát hơn nữa để làm sao sớm bàn hết tất cả các công trình cho địa phương quản lý để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, chăm sóc công trình, để phục vụ tốt hơn việc đi lại, nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ đạo một số việc làm ngay

Phát biểu chỉ đạo sau cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị, ngay sau hội nghị này, UBND TP chỉ đạo ngay đối với các dự án đầu tư công, phải thực hiện ngay các trình tự, thủ tục thanh quyết toán và bàn giao ngay các dự án đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Đối với dự án ngoài ngân sách đã quá thời gian thực hiện, thậm chí đã được gia hạn nhiều lần mà vẫn không thực hiện hoặc thực hiện khối lượng quá ít, không đủ năng lực cam kết thực hiện tiếp tục thì căn cứ quy định pháp luật để xử lý, trong đó có giải pháp thu hồi dự án.

Đối với dự án khu dân cư, khu đô thị ngoài ngân sách mà đã hoàn thành hoặc đã bố trí phần lớn người dân, khách hàng vào ở thì phải bàn giao các cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng để chính quyền địa phương quản lý.

“ Nhiều dự án người dân vào ở đến 80% mà chưa bàn giao cho địa phương, mà chưa bàn giao thì không thể đầu tư, sửa chữa đường điện, nước, vỉa hè, đường xá. Người dân người ta đâu cần biết có bàn giao hay không, nhà nước ủy quyền cho nhà đầu tư làm, giờ bán cho người dân vào ở mà hư hỏng không sửa chữa thì người ta phản ánh. Do đó, phải siết chủ đầu tư bàn giao hạ tầng để TP làm tròn trách nhiệm của chính quyền địa phương” – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới