TQ công bố vùng nhận dạng phòng không

Ngày 23-11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố Tuyên bố của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Quy định sáu điểm của Trung Quốc

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin theo tuyên bố nêu trên, vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đôngđược thiết lập căn cứ luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quốc phòng (thông qua ngày 14-3-1997), luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hàng không dân dụng (thông qua ngày 30-10-1995) và các quy tắc cơ bản về các chuyến bay của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (thông qua ngày 27-7- 2001).

Tuyên bố của chính phủ nêu cụ thể sáu tọa độ giới hạn để xác định vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc.

TQ công bố vùng nhận dạng phòng không ảnh 1

Do căng thẳng với Trung Quốc, đầu tháng 11, lần đầu tiên tàu Nhật triển khai tên lửa SSM-1 trên biển Hoa Đông. Ảnh: CƠ QUAN TUẦN DUYÊN NHẬT

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố Các quy định về nhận dạng máy bay trong vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Quy định nêu sáu điểm:

- Các máy bay bay trong vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đôngphải tuân theo các quy định này.

- Các máy bay bay trong vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông phải cung cấp các phương tiện nhận dạng sau đây:

1. Nhận dạng bằng kế hoạch bay: Các máy bay phải cung cấp kế hoạch bay cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoặc Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc.

2. Nhận dạng bằng sóng vô tuyến: Các máy bay phải giữ thông tin vô tuyến trực tuyến hai chiều, trả lời trong thời gian sớm nhất và chính xác nhất đối với các yêu cầu nhận dạng của cơ quan quản lý hành chính của vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đônghoặc đơn vị được cơ quan này cho phép.

3. Nhận dạng bằng bộ phát đáp (transponder): Các máy bay có trang bị bộ phát đáp radar thứ cấp phải giữ bộ phát đáp hoạt động trong suốt chuyến bay.

4. Nhận dạng bằng biểu trưng (logo): Các máy bay phải thể hiện rõ ràng quốc tịch và biểu trưng nhận dạng đăng ký theo các hiệp ước quốc tế có liên quan.

Các máy bay bay trong vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan quản lý hành chính của vùng nhận dạng phòng không hoặc đơn vị được cơ quan này cho phép. Quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng vệ khẩn cấp trong trường hợp các máy bay không hợp tác hoặc từ chối tuân thủ hướng dẫn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc là cơ quan quản lý hành chính của vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

- Bộ Quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm giải thích các quy định này.

- Các quy định có hiệu lực từ 10 giờ ngày 23-11-2013.

Nhật đã tăng cường phòng thủ

Hãng tin Reuters ghi nhận, căn cứ theo bản đồ vẽ vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì vùng nhận dạng phòng không này đã bao trùm diện tích rất rộng trên biển Hoa Đông giữa Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan, kể cả quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Trang tin Swissinfo (Thụy Sĩ) giật tít “Bắc Kinh ấn định các quy tắc bay trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư”.

Hồi đầu năm nay, Nhật đã từng điều máy bay tiêm kích F-15 lên ngăn chặn khi máy bay Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Hôm 28-10, Bộ Quốc phòng Nhật đã tuyên bố sự kiện Trung Quốc đưa tàu chiến xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư đã tạo ra một vùng xám giữa thời bình và tình huống khẩn cấp và Hội đồng An ninh quốc gia Nhật (sắp thành lập) sẽ có trách nhiệm xem xét vấn đề này.

Hôm 27-10, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tuyên bố cứng rắn trong cuộc duyệt binh rằng Nhật sẽ không khoan dung cho bất kỳ thay đổi tình hình nguyên trạng hiện nay bằng vũ lực.

Kế tiếp, trong 18 ngày kể từ ngày 1-11, Nhật đã điều động 34.000 quân, tàu khu trục, máy bay tiêm kích tham gia tập trận hải quân-không quân để củng cố năng lực bảo vệ các đảo, trong đó có tập trận đổ bộ lên đảo hoang Okidaitojima cách đảo Okinawa 400 km.

Năm 2011, Nhật đã từng tổ chức tập trận quy mô lớn như thế với 35.000 quân tham gia nhưng tình hình lúc đó chưa căng thẳng với Trung Quốc như bây giờ. Trước tình hình Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố Các quy định về nhận dạng máy bay trong vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, tình hình vùng biển Senkaku/Điếu Ngư chắc chắn sẽ rất căng thẳng.

Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin trong ngày 23-11, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao Nhật) Junichi Ihara đã gọi điện thoại cho Công sứ đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật - Hàn Chí Cường để gửi lời phản đối mạnh mẽ. Vụ trưởng Junichi Ihara nhấn mạnh Nhật không bao giờ chấp nhận vùng nhận dạng do Trung Quốc thiết lập và sự kiện này sắp đánh dấu bước leo thang căng thẳng giữa hai bên xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Vụ trưởng Junichi Ihara khẳng định điều này rất nguy hiểm. Dự kiến sáng 25-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki sẽ triệu Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa đến để phản đối.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm