Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: TP.HCM tổ chức thực hiện 'ngày hội Biên phòng toàn dân' tốt nhất

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị các ngành lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sức hút của "ngày Biên phòng toàn dân" trong nhân dân.

Ngày 19-1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt, biểu dương cán bộ bộ đội biên phòng thành phố tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biển, cửa khẩu cảng thành phố vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Video: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn: TP.HCM tổ chức thực hiện 'ngày hội Biên phòng toàn dân' tốt nhất

“TP.HCM là đơn vị thực hiện ngày biên phòng tốt nhất”

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TP.HCM, đánh giá trong năm năm qua, TP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung “ngày biên phòng toàn dân”.

Cạnh đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân về biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao.

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính uỷ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng TP.HCM báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng, đã đánh giá cao kết quả của hoạt động ngày hội biên phòng toàn dân.

“Qua các báo cáo có thể thấy được kết quả xuất sắc của hoạt động ngày hội biên phòng toàn dân. TP.HCM cũng là đơn vị thực hiện nội dung ngày biên phòng tốt nhất” - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng TP.HCM có vị thế quan trọng về kinh tế - chính trị, có biên giới biển, cửa khẩu cảng nằm dọc các sông; đây cũng là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng.

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới biển cũng như xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng, đánh giá TP.HCM là đơn vị thực hiện "ngày Biên phòng toàn dân" tốt nhất. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chính ủy Bộ đội biên phòng đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm xây dựng “ngày biên phòng toàn dân” ngày càng hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tuyên truyền giáo dục các nội dung về ngày biên phòng toàn dân để nâng cao nhận thức các cấp, ngành và nhân dân, đặc biệt là với nhân dân huyện Cần Giờ.

Kế đến là phát triển kinh tế - xã hội tạo tiềm lực hướng về biên giới, từ đó thực hiện thắng lợi ngày biên phòng toàn dân.

Một nhóm giải pháp khác là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chỉ thị về thực hiện ngày biên phòng toàn dân. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố an ninh quốc phòng.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân.

Tăng cường sức hút “ngày biên phòng toàn dân”

Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TP.HCM, nhìn nhận việc xây dựng, tổ chức một số mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, đạt hiệu quả chưa cao, chưa giải quyết căn bản, triệt để những vấn đề khó khăn.

Việc lan tỏa của ngày hội biên phòng toàn dân tại một số địa phương nội thành còn chưa sâu rộng, chưa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện "ngày Biên phòng toàn dân". Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu biểu dương những kết quả mà bộ đội biên phòng TP.HCM đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Tuy vậy, ông cho rằng một bộ phận cán bộ còn nhận thức chưa đầy đủ về thực hiện ngày biên phòng toàn dân dẫn đến công tác phối hợp chưa được chặt chẽ. Sức lan tỏa ngày hội toàn dân chưa thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thời gian tới, ông Ngô Minh Châu đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối về xây dựng nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia.

Song song đó, tổ chức ngày hội biên phòng bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự tham gia của người dân, để đó thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực hướng về biên giới, hải đảo, giúp nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu trao bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện "ngày Biên phòng toàn dân" tại Hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phó Chủ tịch TP cũng yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án xây dựng biên phòng TP chính quy, tinh nhuệ.

Các đơn vị cũng cần tăng cường, chủ động tuần tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, không để bị động, bất ngờ...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tặng Bằng khen cho UBND huyện Cần Giờ và ông Phạm Văn Hiệp - một thành viên tổ tự quản tàu thuyền an toàn xa bờ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

UBND TP.HCM cũng tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Ngoài ra, UBND TP còn tặng Bằng khen cho 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng…

Đấu tranh thành công 8 chuyên án ma túy lớn

Trong giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp tuần tra 1.785 tổ với 10.697 lượt cán bộ tham gia; phối hợp với Công an các địa bàn tuần tra 1.138 lượt với 3.926 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 8 chuyên án về ma túy. Qua đó, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy; bắt giữ 27 vụ với 60 người, tang vật thu giữ 258 kg ma túy các loại; 47 bánh heroin; 8.255 viên thuốc lắc.

Lực lượng cũng chủ trì, phồi hợp bắt giữ tổng số 770 vụ với 1.331 người và 612 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 645 vụ, 1.077 đối tượng với sồ tiền hơn 12,5 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới