Trưởng đoàn điền kinh VN Dương Đức Thủy: “Hằng, Hương cần nỗ lực và tỉnh táo”

Hôm nay, điền kinh sẽ nhập cuộc với mục tiêu đoạt 7 đến 9 HCV và hơn thế nữa, đoạt hai vé chuẩn B dự Olympic London 2012 . TT&VH đã trao đổi với Trưởng đoàn Dương Đức Thủy về tình hình của các VĐV trước chiến dịch vô cùng quan trọng này.

Thưa ông, tình hình đoàn điền kinh thời điểm này vẫn ổn chứ?

-  Đến giờ phút này nói chung tất cả đều ổn. Tuy nhiên, mặt sân ở đây do mới quá, đường chạy rất mềm nên sẽ khiến VĐV tốn nhiều lực hơn. Đấy cũng là điều mà các em phải lưu ý để tìm cách thích nghi sớm nhất.

Theo ông, khả năng hoàn thành chỉ tiêu của điền kinh VN tại SEA Games 26 liệu có trong tầm tay?

Trưởng đoàn ĐKVN Dương Đức Thủy vẫn đặt niềm tin vào Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Ảnh: V.S.I

- Điền kinh chúng ta đã xác lập được một vị thế nhất định trong 8 năm trở lại đây, lực lượng được chuẩn bị kỹ và có sự kế thừa tích cực. Vì thế, tôi tin sẽ không quá khó để hoàn thành chỉ tiêu. Tại giải điền kinh VĐQG vừa qua, đã có 4 kỷ lục quốc gia bị phá vỡ. Tôi đánh giá cao 2 nội dung 110m vượt rào nam, đặc biệt  4x200m tiếp sức vì từ lâu nội dung này  không tạo được thành tích gì ở khu vực.

Hai kỷ lục của môn nhảy sào Lê Thị Phương, 10 môn phối hợp nam có Nguyễn Văn Huệ, cự ly trung bình có sự xuất hiện của Dương Văn Thái rồi Đỗ Thị Thảo phong độ rất tốt. Nhảy cao nữ có Dương Thị Việt Anh. Nhảy 3 bước có Trần Huệ Hoa và Nguyễn Văn Hùng,  Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng ở nội dung 20km đi bộ,Võ Văn Hùng-Nguyễn Văn Quang ở nội dung  110m rào nam.

Tại SEA Games 25, không ít gương mặt đã bộc lộ dấu hiệu tuổi tác, đoạt HCV rất khó khăn, trong đó Nguyễn Đình Cương là điển hình. Vũ Thị Hương sau ASIAN Games 16 cũng dính chấn thương liên miên, Trương Thanh Hằng thành tích cũng không ổn định, Đây là những nỗi lo lớn?

- Cương là VĐV có nghị lực phi thường, chúng tôi tin tưởng anh và dù anh có không đoạt thành tích cao thì cũng đáng được ghi nhận. Xét trình độ bề nổi thì chúng ta vẫn độc tôn ở một số cự ly như 100m, 200 m, 800m, 1500m nữ của Hương và Hằng. Tuy vậy, các VĐV và cả HLV không được phép chủ quan. Chúng ta có thể thắng họ 3 lần, nhưng biết đâu lần thứ 4 lại thua.

Cả Hương và Hằng đều có áp lực lớn, đấy là lần này ngoài các đối thủ cụ thể, hai em còn có đối thủ vô hình, đó là làm sao đoạt chuẩn dự Olympic.  Muốn đạt được mơ ước, các em cần tỉnh táo và quyết tâm hơn bao giờ hết. Phải tự chuẩn bị cho mình toàn diện, từ trong suy nghĩ đến chiến thuật nào cho hợp lý.

Đừng trông chờ vào có người dẫn, bởi ngoài Hằng thì Đỗ Thị Thảo cũng có mục tiêu riêng cho mình trong việc xác lập thương hiệu. Nếu Hằng bị đeo bám nhiều quá thì Thảo cũng phải lĩnh ấn. Cần phải phân phối sức thật tốt, cảm giác đối thủ thật nhạy cảm, lúc nào cần rút. Cũng đừng suy nghĩ rằng  mình thừa sức đoạt HCV SEA Games sân chơi này là nhỏ như HLV Hồ Thị Từ Tâm nhận xét.

Nếu nhận xét tận đáy lòng, thú thực ông có tin sức hai cô học trò sẽ đạt chuẩn B tại lần này?

- Nếu Hương đạt chuẩn dự Olympic London thì là kỳ tích còn không rất tiếc cho em khi hai kỳ Olympic đã không thể đạt chuẩn.  Hay nói cách khác là tiếc cho cả điền kinh VN vẫn không vượt ngưỡng được để có mặt ở đấu trường Olympic bằng cửa chính, dù đã có lúc rất vượng.

Hằng thì đã có dấu hiệu bất ổn trong năm nay. Đây không phải là lúc trách móc nhau, nhưng tôi thấy cần thiết phải nói là từ đầu năm đến nay, các HLV đã chuẩn bị cho Hằng không chuyên nghiệp, chưa tốt. Có những giải không cần thiết tham dự thì có mặt. Những đấu trường vô cùng  cần thiết để nâng tầm như giải điền kinh vô địch thế giới diễn ra ở Daegu, Hàn Quốc, thất bại lại đổ lỗi do đối thủ qúa mạnh. Giờ SEA Games lại tư duy kiểu đối thủ dưới tầm thì không ổn.

Hương còn một cơ hội nhưng Hằng vẫn còn hai cơ hội nữa để giành vé đến London. Tôi mong hai em hãy thực sự trưởng thành hơn để thay đổi thương hiệu của mình. Nói thế bởi thông số Olympic càng ngày càng ngặt nghèo.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!.

Theo Hữu Quý Thực hiện (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới