U-22 Việt Nam và U-22 Indonesia

Câu chuyện cơ cấu và hỗ trợ nhau giữa các tuyến trẻ Việt Nam và Indonesia có gì đó đáng để so sánh.

Với U-22 Indonesia, HLV người Tây Ban Nha, ông Milla Aspas, không cần gọi nhiều trợ lý từ các tuyến khác của tuyển lên giúp việc mà ông chỉ mong họ làm tốt vai trò “săn lùng” và giới thiệu mà thôi. Còn nếu mời gọi các HLV các đội tuyển khác lên hợp tác thì thực tế rất khó làm vì chuyện tế nhị, chuyên môn, quan điểm… mà ai cũng có cái lý của mình.

Bản thân HLV Milla Aspas xây dựng đội U-22 mạnh bằng cách gọi năm cầu thủ hay nhất của đội tuyển quốc gia như tiền vệ Lilipaly, tiền đạo Bachdim, thủ môn Meiga… khoác áo U-22 vừa đá vừa truyền kinh nghiệm cho đàn em trong giai đoạn chuẩn bị ba mục tiêu tới đây của đội U-22 Indonesia.

Bóng đá Indonesia thuận lợi hơn trong việc tập trung nguồn lực. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuyến dưới của Indonesia, HLV Sjafri của U-19 giới thiệu những gương mặt giỏi lên U-22, khác với việc U-20 Việt Nam sau khi làm nhiệm vụ World Cup trẻ về thế là ồ ạt sáu cầu thủ trẻ lên đội U-22.

Ngoài việc tiền đạo nhập tịch Walian Erza (lò Ajax) thuộc biên chế U-19 Indonesia đã lên U-22 thì HLV Sjafri vừa giới thiệu thêm tiền đạo Egy Maulana (16 tuổi) đang trong biên chế U-19 lên U-22. HLV Milla Aspas đã quan sát tiền đạo này và thu nạp ngay vì chuyên môn rất tốt.

Trong khi đó HLV Nguyễn Hữu Thắng cứ bị rối vì “dồn toa”, còn các trợ lý về giúp việc cho mình rồi giờ chót xin đi khiến HLV này sẽ phải vừa bơi vừa chữa cháy với công việc ngập đầu ở cả đội tuyển lẫn U-22. Chẳng hạn như từ ngày 19 đến 23-7, HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt U-22 đá vòng loại châu Á tại TP.HCM thì cùng thời gian ở Bangkok (Thái Lan) ba đối thủ U-22 Thái Lan, U-22 Malaysia và U-22 Indonesia cũng tề tựu về cùng bảng H, cũng đá vòng loại U-23 châu Á. Chẳng có ai giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng sang Thái Lan làm “điệp viên” tiếp nhận thông tin ba đối thủ quan trọng trên cho chiến dịch SEA Games 29.

Cùng mục tiêu vàng nhưng rõ ràng ta có những bước hụt chân so với đối thủ được cộng hưởng và hợp tác nhiều hơn cho đích đến SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

Thử thách lớn cho Futsal Việt Nam

(PLO)- Các đội khách rất mạnh của làng Futsal thế giới như Iran, Morocco hay ẩn số New Zealand đều tuyên bố chơi hết mình ở giải tứ hùng Futsal quốc tế TP.HCM 2024 khai mạc ngày 28-3 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

VFF bồi thường cho HLV Troussier bao nhiêu tiền?

(PLO)- Ngay trong đêm 26-3, sau cuộc họp báo chia sẻ về trận thua đau 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia, VFF có cuộc hội ý khẩn cấp với HLV Troussier và hai bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi...

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.