Độc chiêu lấy ‘vàng’ SEA Games của Milla

Hai năm trước, bóng đá Indonesia chơi SEA Games không ấn tượng và thậm chí còn bị dính nghi án bán độ. Họ còn không may bị FIFA ra lệnh trừng phạt kéo dài 12 tháng nhưng lận đận suốt gần hai năm mới dần hồi phục.

Sau khi trở lại với đấu trường quốc tế, làng bóng Indonesia đạt thành quả bước đầu là ngôi á quân AFF Cup 2016 của thầy trò HLV Riedl. Sau đó ông Milla Aspas (từng đưa U-22 Tây Ban Nha vô địch châu Âu 2011) mới tiếp quản hai đội tuyển quốc gia và U-22 Indonesia.

HLV Milla có cách cải thiện sức mạnh cho đội U-22 với mục tiêu săn vàng SEA Games 29 rất độc đáo khi đôn năm tuyển thủ quốc gia xuất sắc nhất vào đội, giúp đàn em học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm. Năm gương mặt ưu tú gồm Stefano Lilipaly đang khoác áo CLB Cambuur (Hà Lan), trung phong Irfan Bachdim (Bali Utd), thủ môn Kurnia Meiga (Arema), Aryanto (Madura) và Bayu Pradana.

Thuyền trưởng Milla giỏi lèo lái con tàu U-22 Indonesia bằng chiêu độc. Ảnh: AFP

U-22 Indonesia vừa có chuyến tập huấn 45 ngày tại Tây Ban Nha. Họ còn tiếp tục sang Campuchia làm “quân xanh” cho chủ nhà để tích lũy kinh nghiệm. Lứa cầu thủ này cũng là hạt nhân cho đội Olympic tham dự Asian 2018 mà Indonesia làm chủ nhà với mục tiêu vào bán kết.

Các học trò ông Milla không xa lạ với nhóm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… khi từng chạm trán nhau trong trận chung kết U-19 Đông Nam Á năm 2013 mà đội tuyển U-19 Việt Nam thua ở loạt luân lưu sau kết quả hòa 1-1.

Sau thời gian dài bị FIFA trừng phạt, bóng đá Indonesia quay trở lại với những dấu hiệu khởi sắc dưới thời tân HLV Milla. Lối chơi đặc trưng của cầu thủ Indonesia dựa vào nền tảng sức mạnh và kỹ thuật như họ từng thể hiện rất tốt để loại tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2016.

SEA Games 29 vào tháng 8 này, ngoài một U-22 Thái Lan mạnh mẽ còn có Indonesia trưởng thành vượt bậc và Malaysia với ưu thế sân nhà cùng U-22 Việt Nam đua tranh gay gắt chức vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm