Ukraine bị tố áp dụng 'chiến tranh nguy hiểm'

Ông Kelin tuyên bố: “Quân đội của họ đang cố gắng lấy lại thanh thế bằng cách sử dụng các phương tiện và phương thức chiến tranh nguy hiểm như không kích và bắn phá nặng nề vào các quận trung tâm của thành phố gây ra thương vong và tàn phá các cơ sở hạ tầng”.

Ông Kelin cũng nói thêm rằng, các nước thành viên nhóm OSCE đã xây dựng và thông qua một tuyên bố chung nhằm kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại miền đông Ukraine trong một cuộc họp đặc biệt lần đầu tiên của Hội đồng Thường trực OSCE kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

 Một khu vực bị tàn phá tại Donetsk, miền đông Ukraine

Kelin cho biết: “Điều quan trọng là đây là lần đầu tiên mà các nước OSCE đã thông qua một bản tuyên bố chung ngắn gọn hướng tới thúc đẩy các bên thực hiện thỏa thuận Minsk và bày tỏ sự ủng hộ cho Nhóm Liên hệ và “nhóm Normandy”.

Phía Ukraine vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào liên quan đến vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm