Usain Bolt vô địch thế giới trong cơn mưa Moskva

Chức vô địch tại Moscow là danh hiệu vô địch thế giới thứ 4 trong sự nghiệp của Bolt. Huy chương Bạc thuộc về VĐV người Mỹ Justin Gatlin với thành tích 9,85 giây. Đồng hương Nesta Carter của Bolt đoạt Huy chương Bạc với 9,95 giây.

Người về cuối cùng ở đường chạy 100m là James Dasaolu với 10,21 giây. Dù đã khởi đầu khá ấn tượng, Dasaolu vẫn không thể làm nên bất ngờ. Nhưng anh vẫn hài lòng vì đã vào tới vòng Chung kết nội dung này.

Usain Bolt vô địch thế giới trong cơn mưa Moskva ảnh 1

Bolt vẫn là một tượng đài - Ảnh: Marca

Những cơn mưa và sấm chớp xung quanh sân Luzhniki đã không thể ngăn cản những bước chân thần tốc của Usain Bolt. Từng bị loại khỏi vòng Chung kết hồi năm 2011 do khởi đầu sai luật, Bolt đã không mắc một sai lầm nào trong lần tái xuất. Thắng lợi của Bolt cũng cho thấy ưu thế tuyệt đối của người Jamaica trên đường chạy 100 m. 4/5 người về đích đầu tiên đều là các VĐV Jamaica.

Bolt chia sẻ sau chức vô địch: “Tôi muốn làm tốt hơn nhưng không thể bởi thời tiết. Không phải là hát trong mưa, đêm nay là cuộc chạy trong mưa. Tôi cảm thấy rất ổn, chỉ hơi mệt. Tôi cần được nghỉ ngơi chút ít.”

Kỉ lục thế giới 9,58 giây lập được ở Berlin hồi năm 2009 giờ đã là điều gì đó thật xa xăm. Dù vậy, Bolt vẫn là “Vua” ở tuổi 27. Thành tích ở Moskva cũng chưa phải phong độ cao nhất của Bolt. Anh cũng không phải VĐV có thành tích tốt nhất trong năm nay. Tyson Gay với 9,75 đạt được hồi tháng Sáu mới là người có thành tích cao nhất năm 2013.

Bolt cũng gặp nhiều may mắn khi các đối thủ lớn đều không thể tới Nga. Đồng hương Yohan Blake dính chấn thương còn Gay chưa thể thi đấu sau khi có phản ứng dương tính với chất cấm. Người 2 lần vô địch 200 m Olympic, Veronica Campbell-Brown, VĐV Jamaica, Asafa Powell, và Sherone Simpson cũng là những cái tên khác bị dương tính với chất cấm.

Theo M.Ch (TT&VH Online / EUROSPORT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm