Việt Nam giành HC bạc tại giải Judo trẻ châu Á

Giải vô địch judo trẻ và thiếu niên châu Á diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5 tại Bangkok (Thái Lan). Tham dự giải có gần 300 võ sĩ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đầy đủ các cường quốc về judo như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Judo Việt Nam chỉ có duy nhất võ sĩ Đào Thị Nguyệt (-57kg) tham gia giải trẻ, còn giải thiếu niên có một số gương mặt triển vọng của judo TP HCM đi theo kinh phí địa phương do HLV Nguyễn Quốc Trung dẫn đầu cùng 3 võ sĩ Vũ Hoàng Ngọc Bích (17 tuổi, hạng 52kg nữ trẻ), Cao Minh Thái (17 tuổi, hạng 60kg nam trẻ) và Cao Minh Trung (14 tuổi, hạng 42kg thiếu niên).

Trong khi 3 võ sĩ trẻ đều dừng bước trước các đối thủ rất mạnh đến từ Iran và Uzbekistan ở vòng ngoài, thì Đào Thị Nguyệt đã tỏa sáng khi hạ đối thủ Libăng ở vòng loại. Ở tứ kết và bán kết, nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi vượt qua các VĐV của Lào và Ấn Độ bằng điểm tuyệt đối Ippon trong hiệp đấu chính để lọt vào tranh ngôi vô địch.

Trong trận chung kết trước đối thủ đến từ Mông Cổ – quốc gia rất mạnh môn võ thuật này, Nguyệt đã thi đấu cân tài cân sức. Nhưng cuối cùng Nguyệt chỉ nhận HC bạc khi bị trọng tài phạt điểm do thi đấu tiêu cực (lười tấn công).

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới