Wenger: "Top 4 trước, danh hiệu sau"

Cơn khát danh hiệu tại Emirates đã bị nối dài lên thành 7 năm liên tiếp nên rõ ràng trong ước muốn của tất cả CĐV Arsenal, việc lên ngôi ở một đấu trường nào đó là điều rất được mong chờ. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger lại cho rằng lọt vào Top 4 tại Premiership cũng như thi đấu thành công ở Champions League nên được ưu tiên hơn.

Wenger: "Top 4 trước, danh hiệu sau" ảnh 1

Arsenal sẽ ưu tiên Premiership hơn là việc cạnh tranh tại cúp FA. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước báo giới, “giáo sư” cho biết: “Trong cuộc sống của chúng tôi, điều cơ bản nhất phải là giành được những danh hiệu. Nếu Arsenal có thể lên ngôi ở cúp FA thì đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời".

"Mọi người có quyền nhìn nhận theo những hướng khác nhau nhưng bạn không thể so sánh việc vô địch ở Carling Cup so với việc được dự Champions League mỗi năm. Năm năm qua, chúng tôi không giành được bất kì danh hiệu nào nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, Arsenal đã có mặt ở bán kết rồi chung kết Champions League. Cuộc sống luôn là như vậy, bạn cứ phải giải thích về những điều bạn không có được”.

Lẽ ra đội bóng thành London đã có thể chấm dứt những ngày tháng buồn của mình năm ngoái nếu như họ không bất ngờ để thua Birmingham trong trận chung kết Carling Cup. Bởi vậy, Arsene Wenger cũng thừa nhận rằng mọi cầu thủ của ông cũng đặt quyết tâm lớn cho mục tiêu vô địch một đấu trường nào đó: “Đó là lý do tại sao chúng tôi chiến đấu như lúc này”.

Ông Wenger rất muốn giải tỏa cơn khát này cho “pháo thủ”, song với những lời bộc bạch này cho thấy Arsenal sẽ tập trung sức lực cho Premier League hơn là đấu trường phụ như cúp FA.

Hiện tại, The Gunners vẫn chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và trước mặt họ là những đối thủ không hề dễ vượt qua. Nếu không thể duy trì một phong độ ổn định suốt chặng đường còn lại của giải đấu cao nhất xứ sương mù, nguy cơ Arsenal vắng bóng ở Champions League năm sau là rất cao.

Theo Nguyễn Huy (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm