Xử một đội bóng

Lần này chuyện ầm ĩ không phải từ phía đội bóng nhưng lại từ cách làm đầy cảm tính, thiếu chuyên môn và cả không hiểu luật lẫn không hiểu quy chế của giải đấu nơi những người làm công tác tổ chức.

Xin được hỏi ông trưởng BTC giải - người trực tiếp mời HLV Hứa Hiền Vinh (HLV trưởng đội U-13 PVF) lên để làm việc nhưng ông lại ngất ngưởng hơi men và mày tao với HLV này, thậm chí là đòi tát vào mặt HLV thì có đáng đứng đầu một giải đấu mà người lớn cần phải làm gương cho các cháu tuổi thiếu niên hay không? Và cũng không biết vì sao mà ông lại cho lời nói mà nhân viên của ông ghi âm khi “chất vấn” mẹ của cầu thủ Hồng Sơn lại là giá trị pháp lý còn cao hơn cả tuổi trong khai sinh của cầu thủ nhí này.

Tôi tin chắc nếu ông trưởng giải đấy từng bỏ một ngày ra đi xem các thầy ở PVF đi tìm ngọc thô ở những vùng sâu, vùng xa rồi nhọc công huấn luyện, đào tạo để có những đội tuyển U-13, U-15… đại diện bóng đá Việt Nam đi thi đấu quốc tế thì ông sẽ không đưa ra một quyết định có thể hủy hoại cả đời của một cầu thủ chưa đủ 13 tuổi. Đó là chưa kể ông đã làm tổn thương đến một tập thể được chuẩn bị chu đáo với kinh phí hàng trăm tỉ đồng của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam.

Hôm qua, tôi có trao đổi với những nhà chuyên môn của LĐBĐ VN được cử theo để hỗ trợ về chuyên môn cho chủ giải tổ chức giải đấu này thì nghe được lời than: “Các anh ấy không nghe chúng tôi tư vấn và thậm chí là ra quyết định mà chẳng cần tham khảo những yếu tố pháp lý…”.

Vậy là đã rõ, những người tổ chức giải đã bỏ qua những yếu tố cần thiết và thậm chí là không tôn trọng cả tổ chức xã hội nghề nghiệp quản lý các hoạt động bóng đá là LĐBĐ VN.

Rồi đây em Nguyễn Hồng Sơn sẽ ra sao khi bị di chứng tâm lý quá lớn mà người lớn đổ xuống đầu em. Bên cạnh đó là toàn đội U-13 và cả một đơn vị Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam sẽ làm gì để lấy lại sự cân bằng khi bị quy kết là gian dối?

Hơn ai hết LĐBĐ VN phải có nghĩa vụ và trách nhiệm khi trao quyền tổ chức những giải đấu mang tính toàn quốc cho những người không hiểu biết về chuyên môn và không tuân theo những quy định, quy chế bóng đá.

Vấn đề bây giờ không phải là BTC và đại diện đội bóng PVF ra tòa rồi ai thắng, ai thua mà là niềm tin và cú sốc nơi những người nhiệt tâm, hết mình với bóng đá trẻ.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm