New York ban hành luật kiểm soát súng đầu tiên ở Mỹ

Như thế, New York đã trở thành bang đầu tiên thông qua luật về súng sau khi xảy ra vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut láng giềng hồi tháng trước.

Thống đốc Cuomo nói: “Tôi tự hào là thống đốc bang New York, không chỉ bởi vì New York có đạo luật súng đầu tiên mà bởi New York có luật súng tốt nhất. Tôi tự hào là người bang New York bởi bang của chúng tôi đang làm một điều gì đó tốt đẹp”.

New York ban hành luật kiểm soát súng đầu tiên ở Mỹ ảnh 1

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ký đạo luật súng của bang ngày 15-1. Ảnh: REUTERS

Đạo luật của bang New York được đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Barack Obama dự kiến đề xuất lệnh cấm vũ khí tấn công trên toàn quốc và cải thiện việc kiểm tra nhân thân, đều nằm trong các sáng kiến cắt giảm bạo lực liên quan đến súng.

Đạo luật trên giới hạn một băng đạn có 7 viên; gia tăng hình phạt đối với các tội ác liên quan đến súng; trao cho bang có thêm quyền tước đoạt súng của những người mắc bệnh về tinh thần; cấm các loại súng trường bán tự động và súng ngắn theo phong cách quân đội, chẳng hạn như có gắn lưỡi lê.
Trong khi đó, thống đốc các bang khác như Connecticut, Maryland và Delaware cũng đang thúc đẩy việc ban hành các đạo luật về súng.
Theo Lục San (NLĐO / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm