Triều cường cao, hoa màu bị thiệt hại nặng

Lúc khoảng 5 giờ và trên 19 giờ, đỉnh triều giảm xuống còn 1,48 m. Từ ngày mai trở đi, đỉnh triều tiếp tục giảm và kết thúc. Như vậy, đỉnh của đợt triều cường này bằng với đỉnh triều cường ngày 28-10-2007.

Trong đêm 15 và sáng hôm qua, tại TP.HCM, triều cường tiếp tục phá vỡ nhiều đoạn bờ bao làm nhiều nơi bị ngập hơn 0,5 m. Tại rạch Giao Khẩu, phường Thạnh Lộc, quận 12, thêm một đoạn bờ bao dài 6 m bị vỡ; chín đoạn bị tràn, sạt, nứt nên có khoảng 10 ha hoa màu, gốc mai... bị ngập. Từ rạng sáng qua, tại phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn), quận Bình Thạnh, quận 8... triều cường tràn qua nhiều đoạn bờ bao gây ngập úng vườn, nhà của hàng ngàn hộ dân từ hai đến năm tấc. Riêng bờ bao rạch Đỉa qua phường Tam Bình (Thủ Đức) có đoạn dài cả 100 m bị nước triều tràn qua...

Các chủ chuồng, trại cá sấu đều ký cam kết sẽ có lực lượng trực 24/24 giờ để canh chuồng trại.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm