Giám đốc Công ty Xổ số Hậu Giang bị cảnh cáo

Ngày 20-3, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang và Sở Nội vụ đã trao các quyết định kỷ luật cho ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Công ty Xổ số Hậu Giang. Theo đó, ông Tùng nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và cảnh cáo về mặt chính quyền vì để xảy ra nhiều sai phạm tại công ty này.

Cụ thể, ông Tùng thực hiện không đúng quy định về tài chính; thiếu trách nhiệm trong việc mua đất để xây trụ sở; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; lập ban quản lý dự án không đúng quy định.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra tại Công ty Xổ số Hậu Giang, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra lại kết luận thanh tra nói trên. Cuối tháng 1-2014, thanh tra báo cáo và Thủ tướng đồng tình với các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo, từ năm 2010 đến quý I-2013, công ty chi không đúng chế độ, chính sách hơn 7,5 tỉ đồng; để cho cá nhân bên ngoài ứng hàng trăm triệu đồng. Công ty dùng 33 tỉ đồng cho công ty khác vay lấy lãi. Dùng quỹ tiền mặt gửi ngân hàng, thu lãi gần 36 tỉ đồng và sử dụng số tiền này có dấu hiệu không minh bạch…

Về số tiền gần 36 tỉ đồng, chiều 20-3, một nguồn tin cho biết bước đầu các cơ quan chức năng xác định số tiền được sử dụng hợp lý chứ không như kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Nó được bổ sung vào tài sản thế chấp cho các đại lý còn thiếu thế chấp, chi trả lãi trực tiếp bằng tiền mặt cho đại lý và chi hỗ trợ cho các hoạt động thường xuyên của đại lý như hiếu hỉ, thăm ốm, tham quan du lịch, khen thưởng... Còn chuyện công ty cho các cá nhân bên ngoài tạm ứng tiền công ty đã thu hồi.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm