Một số nhà báo trẻ làm báo theo kiểu chụp giật

Phát biểu tại hội nghị, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá trong năm qua báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội...

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng một số nhà báo trẻ chưa ý thức được nghề nghiệp, làm báo theo kiểu chụp giật, phụ thuộc quá nhiều vào các mạng xã hội, ít tư duy đề tài. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng như vậy cũng cần nhìn lại cách điều hành hoạt động của lãnh đạo các tờ báo đó. Ông Doãn đề nghị thời gian tới các liên chi hội cơ sở cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của mình; đẩy mạnh việc mở các lớp đào tạo, học tập nhằm đề cao đạo đức báo chí, nâng cao tay nghề để đáp ứng công việc trong tình hình mới.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm