Nghiên cứu đề xuất giảm số tội danh có hình phạt tử hình

Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Tấn Sang cho rằng Chính phủ cần chú trọng hơn nữa cải cách hành chính trong các hoạt động tư pháp; tiếp tục nâng cao hiệu quả các khâu điều tra, xử lý, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. “Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nâng cao năng lực hệ thống các cơ quan giám định tư pháp để giải quyết nhanh các vụ án. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu giảm số tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, cần tránh hình sự hóa các vụ án kinh tế nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế.

TLL (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm