Đường dẫn sụt lún sau mưa, cấm xe tải, xe khách qua cầu Đăng

Ngày 22-7, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết đường dẫn cầu Đăng bị sạt lở sau trận mưa lớn đã được nhà thầu thi công cho phương tiện san lấp hoàn trả mặt đường dẫn.

Theo đó, tối 21-7, đoạn đường dẫn cầu Đăng, cây cầu bắc qua nhánh sông Thái Bình nối huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, đã bị sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa kéo dài. Đoạn đường dẫn phía huyện Tiên Lãng bị sạt lở rộng khoảng 2-3 m, dài hơn 30 m, đất đá sụt lún sâu khoảng 2 m.

Đoạn sụt lún nghiêm trọng nhất trên nền đường dẫn cầu Đăng.

Theo UBND huyện Tiên Lãng, ngay tối 21-7, lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Trong tối 21-7, nhà thầu thi công đã chở đất đá bồi lấp, san ủi để gia cố lại đoạn đường dẫn bị sụt lún. Đến sáng 22-7, đoạt đường dẫn bị sạt lở, sụt lún đã cơ bản được khắc phục. Nhà thầu thi công đang tiếp tục hoàn tất các công việc còn lại.

Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng cho biết đang triển khai giai đoạn 2 dự án thi công mở rộng tuyến đường nối với cầu Đăng. Trong quá trình thi công, nhà thầu thực hiện đào móng tường chắn. Do mưa lớn liên tiếp đã làm sạt lở taluy móng tường chắn của đoạn đường dẫn.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng do nhà thầu đang đào móng tường chắn gặp mưa lớn nên gây sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng đã đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở GTVT cắm biển hạn chế xe tải trọng lớn đi qua. Ngày 22-7, Sở GTVT đã có thông báo cấm tất cả loại xe container, các xe tải từ 3,5 tấn trở lên, xe khách trên 24 chỗ ngồi (trừ xe ưu tiên theo luật định), lưu thông hai chiều từ qua cầu Đăng do sự cố này. Dự tính lệnh cấm này có hiệu lực trong khoảng 30 ngày. 

Cầu Đăng và cầu Hàn (cách đó khoảng 4 km) là dự án đầu tư được triển khai theo cơ chế đặc thù đối với công trình cấp bách, thủ tục đầu tư được thực hiện nhanh. Cầu Đăng dài 252 m, rộng 12 m, tổng mức đầu tư hơn 171 tỉ đồng, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng giao thông Hồng Hà. Hai công trình cầu Đăng, cầu Hàn đã bị đội vốn, Thanh tra Chính phủ đề nghị cần giảm trừ giá trị gần 16 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm