Lương chạy “hụt hơi” vẫn không theo kịp giá

ý kiến cho rằng bối cảnh giá thị trường tăng lên cao như hiện nay thì mức lương tối thiểu phải là 650.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn bảo lưu phương án 540.000 đồng/tháng vì giá cả tăng phải có biện pháp kềm giá chứ không thể điều chỉnh mãi mức lương.

Để chống chọi với cơn bão giá, Chính phủ đã có rất nhiều biện pháp như thanh tra giá, hạ mức thuế nhập khẩu, quản lý chặt chẽ giá các mặt hàng. Ngay cả với xăng dầu và gas, hai mặt hàng đang chịu sức ép bù lỗ và có tác động lớn đến người tiêu dùng, Chính phủ cũng kiên quyết biện pháp bình ổn giá.

Vậy mà chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 10-2007 vẫn cao vùn vụt lên tới 8,12%, tăng 0,74% so với tháng trước, trong đó mức tăng giá thực phẩm vượt 13%.

Tình trạng vật giá leo thang đang ngày một tạo sức ép lên tất cả người dân.

Người dân không cần những câu trả lời vì sao giá tăng hay biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá... Điều mà họ cần nhất vẫn đơn giản chỉ là một cuộc sống dung hòa giữa đồng lương và giá cả...

M.PHƯƠNG - H.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm