Ai chạy nhanh nhất hành tinh?

Dưới đây là những ứng cử viên sáng giá đều thuộc hai cường quốc điền kinh cạnh tranh nhau sát nút: Jamaica - Mỹ.

Nam: Ngang tài cân sức

+ Usain Bolt (Jamaica, 25 tuổi): Đương kim vô địch Olympic 100 m - 200 m kiêm kỷ lục thế giới và cả cự ly 4 x 100 m. Vào thời điểm 2008-2009, anh xứng danh tên gọi “Tia chớp đen”.

Dù mới hồi phục sau chấn thương nhưng anh vẫn tỏ rõ tham vọng bảo vệ danh hiệu để trở thành một huyền thoại điền kinh. Đặt nhiều hy vọng vào một kỹ thuật mới được áp dụng liên quan đến nhịp đánh tay trong khi chạy tạo đà gió thuận lợi. Tuy nhiên, tháng trước trong cuộc đua nội bộ ở Jamaica đã về sau đồng đội đồng hương Y. Blake cả hai cự ly trên khi chỉ đạt được kết quả 9”79 và 19”80.

Ai chạy nhanh nhất hành tinh? ảnh 1

Usain Bolt liệu có giữ vững được danh hiệu “Tia chớp đen” dành cho VĐV chạy nhanh nhất hành tinh? Ảnh: GETTY IMAGES

Yohan Blake (Jamaica, 22 tuổi): Đương kim vô địch thế giới 100 m tại Hàn Quốc năm 2011. Mới đây đã đánh bại U. Bolt trên đường chạy 100 m (9”75) lẫn 200 m (19”48) nên được xem là niềm hy vọng lớn nhất soán ngôi U. Bolt.

Asafa Powell (Jamaica, 29 tuổi): Đương kim kỷ lục gia thế giới 100 m. Trong năm nay đã chạy 100 m hết 9”88.

Justin Gatlin (Mỹ, 30 tuổi): Cựu HCV 100 m ở Olympic Athens 2004 song vắng mặt Olympic Bắc Kinh 2008 do thụ án doping nay mới mãn hạn trở lại thi đấu, đạt thông số hiện tại 9”80 ở cự ly 100 m.

Tyson Gay (Mỹ, 29 tuổi): Cựu vô địch thế giới 2007 cả hai cự ly tốc độ nhưng sau đó nghỉ thi đấu khá lâu do chấn thương nên năm 2011 chỉ được HCB 100 m giải vô địch thế giới. Thêm bất lợi đã lớn tuổi nên nay chỉ tham gia thi đấu 100 m nhắm giành huy chương Olympic đầu tiên.

Từ đó nếu đối chiếu phong độ 100 m gần đây, thứ tự xếp hạng sẽ là: Y. Blake, U. Bolt, J. Gatlin, A. Powell, T. Gay.

Nữ: Tre già măng mọc

Veronica Campell - Brown (Jamaica, 30 tuổi): Đương kim vô địch Olympic và vô địch thế giới 200 m. Đã lớn tuổi nên đây là cơ hội thể hiện cuối cùng - lần dự Olympic thứ tư - do đó chuẩn bị rất kỹ: “Tôi tính toán từng bước tiến, từng ngày tập trung sức lực”. Vì thế tranh cả hai cự ly 100 m - 200 m thay vì chỉ 200 m như tại Olympic Bắc Kinh với thành tích mới lập tháng qua 10”98 (cự ly 100 m) và 22”22 (200 m).

Shelly Ann - Fraser (Jamaica, 25 tuổi): Đương kim vô địch Olympic 100 m nhưng đến năm 2010 bị treo giò sáu tháng do vô tình sử dụng thuốc kích thích. Mãn án quay lại gần đây đạt kết quả 10”70.

Allyson Felix (Mỹ, 26 tuổi): Cựu vô địch thế giới ba lần và hai lần HCB Olympic đều trên cự ly 200 m. Chuẩn bị đến với Olympic kỳ này với thành tích 10”92 (cự ly 100 m) và 21”69 (200 m).

Carmelita Jeter (Mỹ, 32 tuổi): Vô địch thế giới 100 m và Á quân thế giới 200 m năm 2011. Dẫn đầu vòng loại 100 m tại Olympic London với thành tích 10”83, còn chạy 200 m trước đó mất 22”11.

So sánh kết quả thi đấu vừa qua, tạm thời ưu thế lần lượt dành cho S.Ann - Fraser, C. Jeter, A. Felix, V. Campbell - Brown.

Ethiopa và Kenya giữ vững truyền thống chạy cự ly đường trường dai sức nhất với nhà đương kim vô địch T. Dibaba của Ethiopia về nhất nội dung 10.000 m nữ. Bám sát phía sau chỉ cách 30 m là hai VĐV Kenya.

Lực sĩ T. Majewski của Ba Lan là người đầu tiên từ 56 năm nay bảo vệ thành công HCV đẩy tạ nam với thành tích 21,8 m. Nhà vô địch thế giới D. Storlov của Đức kém 3 cm đành nhận HCB.

Ai chạy nhanh nhất hành tinh? ảnh 2

Hai lực sĩ cử tạ A. Edward (Ba Lan) và A. Aukha (Nga) cùng đạt thành tích cao nhất ngang nhau nên BTC quyết định trao HCV cho người… nhẹ cân hơn là VĐV Ba Lan.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm