Xem đánh bạc, tiện tay trộm xe

Ngày 16-6-2011, Thịnh từ Đồng Nai lên TP.HCM kiếm việc làm. Đi đến Bến xe Miền Đông, thấy một nhóm người chơi bầu cua Thịnh đã ghé vào xem. Sau đó Thịnh quan sát thấy anh Canh đi vào bến xe nên lợi dụng lúc anh này sơ hở, đã tới trộm xe, tẩu thoát. Hai ngày sau, Thịnh bị bắt khi trốn tại quận Thủ Đức.

HĐXX nhận thấy mặc dù bị cáo vi phạm lần đầu và do học vấn thấp, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nhưng hành vi trên là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản người khác nên cần có một hình phạt nghiêm khắc cho bị cáo.

TRẦN DÂNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm