Ra mắt Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Ngày 2/3 Bộ Tư pháp đã ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá, Trung tâm ra đời sẽ tạo bước ngoặt quan trọng cho việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong cả nước... Nếu trước đây để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, các sở tư pháp phải tra cứu tại nhiều cơ quan khác nhau như hệ thống tàng thư căn cước tội phạm của ngành công an, hồ sơ của tòa án... thì nay Trung tâm sẽ là nơi tích hợp dữ liệu lý lịch tư pháp chung. Nhờ đó, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhanh chóng, chính xác hiệu quả hơn.

Bộ trưởng cho biết, Trung tâm sẽ sàng lọc, giúp người dân tự động được xóa án tích theo luật định, trừ một số diện phải được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định. Theo ông hiện nhiều người dân chưa quen với quy định được tự động xóa án tích nên vẫn mặc cảm là sẽ bị ghi “tiền án, tiền sự” trong lý lịch tư pháp.

Theo Bộ Tư pháp, ngoài nhiệm vụ cấp phiếu phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức; Trung tâm còn có chức năng xây dựng, quản lý, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp từ hàng trăm đầu mối (trại giam thuộc Bộ Công an, Quốc phòng; các cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh....); kiểm tra, phân loại, xử lý, cung cấp thông tin đầu ra cho các sở tư pháp, VKSND Tối cao...

Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Bộ Công an cam kết với hơn 55 năm kinh nghiệm đơn vị sẽ phối hợp, giúp Trung tâm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. "Trung tâm được thành lập đã chia sẻ một phần gánh nặng của Bộ Công an nên chúng tôi mong muốn có sự hợp tác tốt", Cục trưởng nói.

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.
Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, thì thời hạn không quá 20 ngày.

Theo Pha Lê (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm