Campuchia: Học sinh lót tay cho giáo viên

Ngay ở nhiều trường công lập cũng có xảy ra nạn đút lót. Theo lời phụ huynh, nếu không nộp tiềncho giáo viên, học sinh có thể bị điểm kém.

Thầy hiệu phó Jip Sovon của Trường tiểu học Chompovon thừa nhận có việc học sinh phải nộp cho thầy cô 100 riel (400 đồng VN) để vào lớp nhưng thầy cho rằng đó là khoản đóng góp không bắt buộc, học sinh không đóng tiền vẫn được đối xử như các em khác. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không nghĩ như vậy. Cũng theo lời thầy hiệu phó Jip Sovon, các thầy cô trong trường không thể sống nổi với đồng lương ít ỏi hàng tháng từ 25 đến 30 USD (420.000-500.000 đồng VN) cho dù lương tăng thêm 15% vào năm ngoái.

Trong thời gian vận động tranh cử Quốc hội tại Campuchia, một trong những đề tài chính được các đảng phái đề cập đến nhằm tranh thủ cử tri là đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ. Các đảng phái đều cam kết ủng hộ ban hành luật chống tham nhũng. Đây là tín hiệu tốt lành trong bối cảnh Campuchia vẫn còn ở giai đoạn đang phát triển.

MINH NHỰT (Theo Los Angeles Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm