Ông lão 73 tuổi bơi liên tục 10 tiếng qua 38 km biển

Ngày 7-9, ông lão Toshio Tominaga, 73 tuổi, người Nhật vừa trở thành người lớn tuổi nhất thế giới bơi vượt eo biển Tsugaru (miền Bắc Nhật), theo hãng tin AFP (Pháp).

Eo biển Tsugaru vốn được xem là một trong những vùng biển khó bơi qua nhất vì thường xuyên có sóng mạnh và khó lường.

Ông lão Tominaga bắt đầu bơi lúc 5 giờ 28 phút sáng 7-9 (giờ Nhật) và đến được đầu bên kia của eo biển Tsugaru sau 9 giờ 58 phút bơi liên tục, trở thành người lớn tuổi nhất hoàn thành chặng bơi này.

Ông lão Tominaga đã bơi liên tục 38 km, vượt qua các con sóng lớn liên tục tràn về hướng nam để di chuyển về hướng bắc, đặc biệt ở 5 km cuối cùng sóng rất mạnh, chưa kể bất chấp bị sứa đâm ngứa.

Ông lão Toshio Tominaga 73 tuổi bơi qua eo biển Tsugaru ngày 7-9.

Ông lão Toshio Tominaga, 73 tuổi, bơi qua eo biển Tsugaru ngày 7-9. Ảnh: AFP

Ban đầu các nhà tổ chức nghĩ là ông lão Tominaga sẽ cần đến 12 giờ để bơi chặng bơi này nhưng thực tế thời gian đã được rút ngắn.

“Ông cụ quá mệt và cần nghỉ ngơi” - một thành viên ban tổ chức nói với AFP.

Eo biển Tsugaru thường được các tay bơi đường dài tìm đến cùng với eo biển nước Anh, eo biển Gibraltar... Trước đây các tay bơi qua eo biển Tsugaru thường đụng độ với cá mập, sứa, mực.

Người đầu tiên hoàn thành bơi qua eo biển Tsugaru là vận động viên người Mỹ David Yudovin năm 1990.

Năm 2012, vị trí người lớn tuổi nhất bơi qua eo biển Tsugaru thuộc về một phụ nữ Mỹ tên Pat Gallant-Charette, 61 tuổi.

Tháng trước, cô Honoka Hasegawa, 18 tuổi, người Nhật đã trở thành người nhỏ tuổi nhất bơi qua eo biển Tsugaru.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm