Giải quần vợt các tay vợt xuất sắc 2015: Vinh danh VĐV giàu ý chí

Hai lần xuất sắc vượt lên dẫn ĐKVĐ quốc gia Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) nhưng vì không chiến thắng được bản thân mình, tài năng trẻ “lắm tài nhiều tật” Trịnh Linh Giang (Hà Nội) bất lực nhìn đối thủ đoạt ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ hai Linh Giang thất bại thảm hại trước tay vợt số một Đà Nẵng.

Tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 9, Linh Giang từng gây nên hình ảnh phản cảm khi quỳ gối vái lạy trọng tài cũng trong trận chung kết đối đầu với Minh Tuấn. Hôm qua (25-12), tay vợt 19 tuổi này tiếp tục thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp khi liên tục nằm dài ra sân trong giờ nghỉ, gây nên sự phản cảm đối với khán giả và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đối thủ.

Thực sự Linh Giang và Minh Tuấn đã cống hiến một trận đấu rất hay khi Tuấn thắng set đầu 6/4. Sau đó thế quân bình được Linh Giang tái lập bằng set thắng 7/5 ở ván hai. Tuy nhiên, khi bước vào ván ba quyết định, do bị đối thủ dẫn 0/4 tài năng trẻ Hà Nội thi đấu buông xuôi và chiến thắng cách biệt 6/0 giúp Phạm Minh Tuấn hoàn tất cú đúp vô địch trong năm 2015.

Ở trận chung kết đôi nam, cặp Quang Trí - Quốc Khánh (TP.HCM) thi đấu xuất thần lội ngược dòng hạ đôi ĐKVĐ quốc gia Chí Khương - Thanh Hoàng (Quân đội) 4/6; 6/3; 12/10 bước lên bục cao nhất.

Chung kết đơn nữ cũng xảy ra bất ngờ khi tay vợt TP.HCM được đánh giá “kèo dưới” Huỳnh Phi Khanh thi đấu bùng nổ hạ đồng đội Trần Tâm Hảo 6/3; 7/5, lần đầu đăng quang ngôi vô địch Các tay vợt xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm