Olympic Rio:

Hai vận động viên chia nhau chiếc huy chương vàng

Sáng nay (giờ VN, 12-8), hai nữ kình ngư Manuel và Oleksiak (Canada) phải chia nhau chiếc HCV ở nội dung 100 m tự do nữ khi cả hai cùng về nhất với thành tích 52.70 giây.

Trong trường hợp này thì không có HCB, còn chiếc HCĐ thuộc về Sarah Sjostrom của Thụy Điển (53.99 giây).

Người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này là Cate Campbell về vị trí thứ sáu.

Hai vận động viên chia nhau chiếc huy chương vàng ảnh 1
Manuel (trái) và Oleksiak cùng về nhất với thời gian 52.70".

VĐV Oleksiak chính là người đầu tiên đạt HCV ở nội dung này cho Canada kể từ Olympic 1992.

Oleksiak, 16 tuổi là một trong những ngôi sao lớn tại Olympic Rio. Oleksiak đã có được bốn tấm huy chương tại Olympic này.

Còn Manuel, 20 tuổi đã bỏ túi hai tấm huy chương tại Rio. Tấm thứ nhất của Manuel là tấm HCB nội dung 4x100 m tự do.

Olympic gần đây nhất từng nghi nhận hai VĐV cùng về đích cùng một thời gian là Olympic Sydney 2000. Đó là Gary Hall và Anthony Erwin của Mỹ nhưng ở vòng loại chứ không phải vòng chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm