Tập trung hai ĐTQG: Vào chiến dịch lớn

30 cầu thủ của đội U-23 sẽ trú tại khách sạn Bounty chuẩn bị cho SEA Games 28, còn 18 tuyển thủ quốc gia ở khách sạn La Thành huấn luyện đá trận duy nhất vòng loại World Cup trong năm gặp Thái Lan. Trong số các tuyển thủ U-23, ông Miura sẽ quyết định chọn lựa thêm một số vị trí phù hợp cho đội tuyển quốc gia sau khi sàng lọc lần cuối.

HLV Miura đã đặt mục tiêu cho tuyển quốc gia phải đứng nhì bảng F vòng loại World Cup mới đủ tiêu chuẩn giành vé vòng chung kết Asian Cup 2019. Ở đấu trường này, tuyển Việt Nam khó cầm cự với Iraq nên phương án khả dĩ nhất là đứng trên Thái Lan và trận ra quân gặp chính đối thủ này trên sân khách ngày 24-5 có tính chất quyết định lớn. Vì thế ông thầy người Nhật phải đồng thời dẫn dắt cả tuyển quốc gia và đội U-23 cho SEA Games 28 khai mạc ngày 29-5. Thầy trò Miura chỉ đặt cái đích vào đến bán kết SEA Games.

Các đội tuyển tập trung chuẩn bị chiến dịch lớn. Ảnh: XUÂN HUY

Cả hai đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF dưới sự giám sát của HLV Miura và các cộng sự. Theo đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn (B. Bình Dương), HLV Trần Công Minh và HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn làm trợ lý ở đội U-23; phía đội tuyển quốc gia gồm HLV Ngô Quang Sang (ĐT Long An), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và HLV trưởng tuyển nữ Takashi.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm