Bình Thuận: Người dân ăn tết với nước máy nhiễm... cát

Bình Thuận: Người dân ăn tết với nước máy nhiễm... cát ảnh 1
Cát đọng lại dưới đáy thau nước.

Chị Thúy, một hộ dân ở đường Châu Văn Liêm (khu phố 11, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), cho biết mùng một tết Canh Dần, chị cúng cơm gia tiên, sau đó dọn cho gia đình ăn bữa cơm đầu năm nhưng tất cả đều không nhai nổi vì cơm đầy cát. Bà Tư, một tiểu thương ở chợ Phú Thủy, khẳng định việc nước nhiễm cát vàng có từ ngày 29, 30 tháng Chạp Kỷ Sửu.

Ngày 18-2, Pháp Luật TP.HCM liên lạc với một cán bộ trực ban ở Nhà máy nước Phan Thiết và cán bộ này thừa nhận đã biết việc này. Theo giải thích thì cuối năm Kỷ Sửu, TP Phan Thiết thi công đường Tôn Đức Thắng cắt ngang qua đường Thủ Khoa Huân, hệ thống ống nước được thay mới gần 3 km. Khi đấu nối, một lượng cát khá lớn lọt vào bên trong đường ống. Nhà máy nước Phan Thiết cho biết sau tết sẽ xử lý vụ việc.

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm