Nhân sự mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 5 tiếp tục được 51/51 đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.
Kỳ họp cũng tiến hành bỏ phiếu bầu hai chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 6. Kết quả, hai đại biểu được giới thiệu là ông Trần Đình Khoa (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 5) và ông Trần Văn Tuấn (Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khóa 5) đã trúng cử. Ông Khoa được 49/51 đại biểu đồng ý, ông Tuấn được 50/51 phiếu đồng ý.
Kỳ họp cũng bầu ra các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa 6. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thọ (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) được bầu kiêm nhiệm giữ chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tấn Phong (Trưởng phòng theo dõi công tác Phòng chống Tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy) và bà Phạm Thị Tuyết Trinh (36 tuổi, Phó TP Thông tin Dân nguyện, Văn phòng HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Ban Kinh tế Ngân sách: Ông Trần Phúc Chỉnh (Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa 5) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa 6. Bà Nguyễn Vân Anh (Phó TP Quản lý Khoa học cơ sở, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và ông Nguyễn Công Danh (Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Thành) Phó trưởng Ban.
Ban Văn hóa Xã hội: Ông Nguyễn Văn Sinh (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội. Ông Huỳnh Văn Hồng và ông Huỳnh Đức Đích là Phó Trưởng ban.
Ông Phạm Thành Chung được bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm