Tham ô, nguyên giám đốc công ty xổ số hầu tòa

Ngoài ra, tòa còn phạt Đường Chí Hùng - đại diện tổng đại lý cấp 1 hai năm tù, buộc trả lại 5,5 triệu đồng; Bùi Kiên Quyết, nhân viên công ty xổ số, một năm ba tháng tù.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2007, Song đã chuyển vé số bị hủy các ngày trước cho Hùng để nhập vào số vé hủy không bán được tại đại lý của Hùng để lấy tiền chia nhau xài. Tổng số tiền Song được nhận hơn 107 triệu đồng, Hùng 14 triệu đồng.

Do sau này không có vé số đã hủy trước nên Hùng kê khống số lượng vé hủy tại đại lý con của Hùng rồi mang nộp cho văn phòng đại diện của công ty tại Ninh Thuận làm thủ tục giám sát kiểm đếm bước một. Sau đó Song chỉ đạo cho Quyết hằng tuần đi thu gom vé ế của các tỉnh đã được niêm phong của Hội đồng giám sát kiểm định bước một, mang về văn phòng đại diện của công ty tại tỉnh Dăk Lăk cho vé đã hủy không còn giá trị vào để hợp thức hóa, chiếm đoạt hơn 47 triệu đồng.

 PHƯƠNG UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm