Thi hành án tử hình vụ giết người bỏ thùng xốp

Trước đó, ngày 21-8-2009, Sơn đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình do đã giết hai chị em chị Võ Thị Hoa để xù nợ. Ngày 28-10-2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã giữ nguyên án tử hình của TAND TP.HCM.

Theo hồ sơ, Sơn thiếu chị Hoa 600 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên lập kế hoạch giết chị Hoa. Sơn gọi chị Hoa đến nhà mình trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh nói là để trả nợ. Khi chị này cùng người em đến, Sơn ra hiệu cho đồng bọn khống chế, dán chặt băng keo vào miệng, trói lại. Sau khi những người được Sơn nhờ giúp bắt trói nạn nhân về, Sơn gí điện giật chết hai chị em chị Hoa. Tiếp đó, Sơn lấy đi hai điện thoại và 400.000 đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Để phi tang, Sơn mua hai thùng xốp loại lớn mang về bỏ xác các nạn nhân vào đậy nắp, dán chặt như những thùng hàng bình thường rồi gọi xe chở đến bỏ tại nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương).

LƯU NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm