Thoát án tử vì còn khả năng cải tạo

HĐXX nhận định bị cáo phạm tội mang tính côn đồ nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công, khắc phục hậu quả. Đặc biệt, bị cáo ăn năn hối cải, còn khả năng cải tạo được nên xem xét giảm án như đề nghị của công tố viên và luật sư.

Nguyên và H. yêu nhau và sống chung như vợ chồng. Sau đó H. lên Sài Gòn kiếm việc làm. Ngày 16-12-2009, Nguyên mang quà từ Trà Vinh lên Sài Gòn thăm H. Tại đây, H. tuyên bố chia tay với Nguyên. Không đồng ý, Nguyên chạy theo năn nỉ nhưng bị H. đuổi đi và ném quà của Nguyên vào thùng rác. Bực tức, Nguyên dùng dao đâm chết nạn nhân.

Khi có người tới can ngăn, Nguyên tiếp tục dùng dao chém khiến người này cũng bị thương. Xử sơ thẩm tháng 7-2010, TAND TP.HCM nhận định bị cáo phạm tội mang tính côn đồ… nên phạt án tử hình.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm