Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn: Mỗi chiều một lệnh

Đến 7 giờ 30 hành khách được thông báo xuống tàu để làm thủ tục xuất bến. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày tàu vẫn nằm vì biên phòng tỉnh chưa có lệnh xuất bến với lý do thời tiết xấu. Gần 150 hành khách đành trả vé để đón xe lên lại TP Quảng Ngãi.

Điều đáng nói là tại đầu bến cảng Lý Sơn, cơ quan chức năng đã cấp lệnh xuất bến cho tàu cao tốc An Vĩnh 01 chở 200 hành khách về lại đất liền. Thế nhưng gần 150 hành khách tại đầu bến cảng Sa Kỳ thì vẫn phải chờ để được ra đảo.

Việc thiếu thống nhất giữa Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi và biên phòng tỉnh khiến hàng trăm hành khách tỏ ra bức xúc vì đã bắt họ phải chờ đợi khá lâu nhưng không thấy bất cứ thông báo xin lỗi nào từ cơ quan chức năng.

HỮU DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm